Trong phiên họp toàn thể ngày 30/4, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát, một trong các dự luật thu hẹp quyền điều tra của công tố viên. Trong số các nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 172 người tán thành, 3 người phản đối và 2 người bỏ phiếu trống. Phần lớn các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành và đảng Công lý bỏ phiếu tán thành.
Các nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân không tham gia bỏ phiếu đã phản đối mạnh mẽ việc biểu quyết, nhưng cuối cùng dự luật vẫn được thông qua chỉ 8 phút sau khi phiên họp bắt đầu. Các nghị sĩ đảng này thậm chí còn bao vây, chặn văn phòng của Chủ tịch Quốc hội để phản đối. Xô xát đã xảy ra giữa các nghị sĩ với Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug trong quá trình ông Park định rời khỏi văn phòng.
Dự thảo sửa đổi lần này có nội dung trọng tâm là thu hẹp quyền điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát, từ 6 tội phạm nghiêm trọng xuống còn 2 loại, gồm tội phạm tham nhũng và tội phạm kinh tế.
Mặt khác, dự thảo sửa đổi Luật tố tụng hình sự có nội dung cấm Viện Kiểm sát điều tra vô cớ cũng đã được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội cùng ngày. Đảng Sức mạnh quốc dân đã tiến hành tranh luận không giới hạn (tức sử dụng quyền “filibuster”, cản trở thông qua một dự luật). Phiên tranh luận kéo dài tới nửa đêm cùng ngày, khi khóa họp Quốc hội bất thường kết thúc.
Đảng Dân chủ đồng hành có kế hoạch biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Luật tố tụng hình sự vào ngày 3/5.