Quốc hội Hàn Quốc ngày 2/5 đã mở lại phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo. Trong tháng trước, phiên điều trần đã bị hoãn lại do đảng Dân chủ đồng hành và đảng Công lý "tẩy chay" với lý do ông Han chưa nộp đủ tài liệu cần thiết.
Lần này, đảng Dân chủ đồng hành tập trung chất vấn ông Han về khoản phí tư vấn lên tới hàng tỷ won (hàng triệu USD) nhận từ công ty luật Kim&Chang.
Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh ông Han là người phù hợp với vị trí Thủ tướng, xét về năng lực chuyên môn, thực lực, kinh nghiệm phong phú về điều hành quốc gia. Đảng này khẳng định ông Han không hề có vấn đề về xung đột lợi ích hay ưu đãi với cựu quan chức.
Về phần mình, ứng cử viên Han khẳng định bản thân không hề gọi điện nhờ vả công chức "khóa dưới", nhưng vẫn xin lỗi vì chưa được như kỳ vọng của người dân.
Mặc dù vậy, đảng Dân chủ đồng hành vẫn nêu lập trường không thể đồng ý bổ nhiệm ông Han xét tới những nghi ngờ được nêu ra cho tới thời điểm hiện tại.
Ngoài ra, Quốc hội Hàn Quốc cũng tiến hành điều trần với 5 nhân sự cấp Bộ trưởng, gồm ứng cử viên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho, ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin, ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Won Hee-ryong, ứng cử viên Bộ trưởng Môi trường Han Hwa-jin và ứng cử viên Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park Bo-kyun.
Trong đó, ứng cử viên Choo Kyung-ho bị chỉ ra là có phần trách nhiệm trong quá trình Quỹ Lonestar mua lại và sáp nhập Ngân hàng Ngoại hối của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Choo phản bác rằng đã nỗ lực hết sức vì lợi ích quốc gia và ổn định thị trường.
Ứng cử viên Park Jin thì nêu lập trường không cân nhắc tới việc tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội Mỹ bất chấp uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên đang leo thang, mà chỉ nhấn mạnh về sự phối hợp chặt chẽ của liên quân Hàn-Mỹ.