Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 3/5 công bố 110 bài toán điều hành quốc gia của Chính phủ mới. Tầm nhìn điều hành quốc gia của Chính phủ mới đó là "Nhảy vọt một lần nữa Đại Hàn Dân Quốc - đất nước của người dân cùng chung sống tốt đẹp".
Để thực hiện tầm nhìn trên, Ủy ban chuyển giao chính quyền đề ra các mục tiêu điều hành quốc gia ở các lĩnh vực chính trị, hành chính công, kinh tế, xã hội, ngoại giao và an ninh, tương lai, địa phương, cùng 110 bài toán thực hiện cụ thể.
Bài toán đầu tiên là bù đắp thiệt hại do COVID-19 cho các tiểu thương. Ủy ban chuyển giao chính quyền đề ra các chính sách cụ thể như xúc tiến bù đắp hoàn toàn tổn thất cho các tiểu thương, xúc tiến điều chỉnh nợ khẩn cấp.
Về chính sách bất động sản, Chính phủ mới sẽ lập kế hoạch cung cấp trên 2,5 triệu nhà ở, điều chỉnh hợp lý về các dự án cải tạo nhà ở, lập Luật đặc biệt về thành phố mới giai đoạn một, giảm tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản thế chấp (LTV) khi mua nhà.
Một bài toán quan trọng khác là hủy chính sách "xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử", xóa quyền chỉ huy điều tra của Bộ trưởng Tư pháp, sửa đổi hệ thống điều tra trách nhiệm giữa Viện Kiểm sát và Cảnh sát
Ngoài ra, Chính phủ mới sẽ xúc tiến lập ra Ủy ban cải cách lương hưu công, cải cách lương hưu dựa trên thỏa hiệp lớn trong xã hội.
Các bài toán trong quan hệ với Bắc Triều Tiên gồm thiết lập lộ trình phi hạt nhân hóa "có thể dự đoán", đàm phán phi hạt nhân hóa theo nguyên tắc tương hỗ, thiết lập văn phòng liên lạc Hàn-Triều-Mỹ ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, cải thiện tình hình nhân quyền tại miền Bắc.
Cam kết tranh cử nâng lương binh sĩ lên 2 triệu won (1.580 USD)/tháng của Tổng thống đắc cử cũng được phản ánh trong chính sách công bố lần này. Tuy nhiên, việc nâng lương sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn cho tới năm 2025.
Hai cam kết tranh cử khác của ông Yoon là xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình và bố trí thêm tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) không được đưa vào danh sách các bài toán điều hành quốc gia công bố lần này.