Quốc hội Hàn Quốc sáng ngày 3/5 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo sửa đổi Luật Tố tụng hình sự, dự luật thứ hai nhằm thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát.
Dự luật đã được thông qua chỉ ba phút sau khi phiên họp bắt đầu. Có 174 nghị sĩ tham gia biểu quyết, trong đó có 164 người tán thành, 3 người phản đối, 7 người bỏ phiếu trống. Các nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân đã không tham gia biểu quyết, nhằm phản đối việc thu hẹp quyền điều tra của công tố viên.
Dự thảo có nội dung các công tố viên không được điều tra vô cớ, chỉ được điều tra trong phạm vi không gây hại tới tính đồng nhất của vụ án được chuyển giao từ Cảnh sát.
Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích đây là một dự luật tồi tệ, cảnh cáo nếu Chính phủ coi thường quy trình thông thường là thu thập ý kiến các ban ngành hữu quan, thông qua ngay dự luật trong cuộc họp Nội các thì ngày hôm nay sẽ được ghi nhớ như một ngày "độc tài lập pháp" chưa từng có trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc. Tất nhiên trách nhiệm thuộc về Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ đồng hành.
Mặt khác, Quốc hội cũng thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp, nơi thảo luận về việc thành lập Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng tương tự Cục Điều tra liên bang (FBI) của Mỹ. Dự luật đã nhận được sự 177 phiếu thuận, chỉ có hai phiếu chống và 2 phiếu trắng.
Phát biểu sau khi dự luật được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug đánh giá quá trình cải cách hệ thống tư pháp hình sự đã tiến thêm một bước nữa. Mặc dù còn nhiều ý kiến cho rằng nội dung cải cách Viện Kiểm sát chưa đầy đủ, lo ngại các tác động tiêu cực nhưng những điều này có thể thảo luận bổ sung tại Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp.
Trước đó, dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát đã được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 30/4, với nội dung xóa bỏ quyền điều tra trực tiếp của công tố viên với 4 trong 6 loại tội phạm, chỉ giữ lại quyền điều tra với tội phạm tham nhũng và kinh tế.
Nếu được thông qua và công bố trong cuộc họp Nội các ngày 3/5, hai dự luật trên sẽ được thực thi 4 tháng sau đó, tức có hiệu lực từ tháng 9.