Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

“Ngược đãi trẻ em tại Hàn Quốc gia tăng trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài”

Write: 2022-05-04 15:15:14Update: 2022-05-04 15:39:23

“Ngược đãi trẻ em tại Hàn Quốc gia tăng trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài”

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc Song doo-hwan đã ra một tuyên bố nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Thiếu nhi 5/5 của Hàn Quốc, nhấn mạnh “trẻ em cần được tôn trọng như một cá thể độc lập".

Ông Song cho biết trong bài viết của nhà văn thiếu nhi Bang Jeong-hwan tại sự kiện mừng Ngày Thiếu nhi đầu tiên của Hàn Quốc, có một đề nghị rằng hãy dùng kính ngữ với trẻ em song phải thật mềm mỏng. Trẻ em phải được lớn lên trong sự yêu thương và thấu hiểu. Trong mọi hoạt động liên quan đến thiếu nhi, lợi ích của các em cần phải được ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch Ủy ban nhân quyền quốc gia chỉ ra rằng hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của trẻ em cũng như thanh thiếu niên đang ở mức đáng lo ngại. Chỉ số hạnh phúc trẻ em, thanh thiếu niên của Hàn Quốc năm 2021 đứng cuối cùng trong số 22 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Đặc biệt, tình trạng ngược đãi trẻ em đang diễn ra với nhiều hình thức đa dạng hơn trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài. Năm 2020, có 30.905 vụ ngược đãi trẻ em; số đối tượng bị nghi có liên quan đến các vụ như phát tán nội dung lạm dụng tình dục ở trẻ em là 2.851 người, tăng gấp đôi so với năm 2018.

Nguyên nhân tội phạm về trẻ em tăng được phân tích là do thiếu nhận thức về việc trẻ em cũng cần được tôn trọng như một cá thể độc lập, tương tự như người lớn. Ủy ban nhân quyền quốc gia sẽ đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá về hành vi ngược đãi tinh thần và bỏ mặc trẻ nhỏ. Tiếp đó, Ủy ban sẽ điều tra tình hình vi phạm nhân quyền mà trẻ em có thể gặp phải trong quá trình tách nạn nhân bị bạo hành ra khỏi đối tượng bạo hành để nắm bắt các hình thức ngược đãi trẻ em.

Lựa chọn của ban biên tập