Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 6/5, Hàn Quốc ghi nhận 26.714 ca mắc COVID-19 mới. Số ca nguy kịch tăng 18 ca lên 423 ca. Thêm 48 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 0,13%.
Thủ tướng Kim Boo-kyum cùng ngày đã chủ trì cuộc họp Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương lần cuối cùng, nhấn mạnh tỷ lệ tử vong và tỷ lệ ca nặng trên dân số của Hàn Quốc đều ở nhóm thấp nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nên có thể coi công tác phòng dịch COVID-19 của Hàn Quốc đã thành công.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cúi đầu xin lỗi người dân về con số hơn 23.000 ca tử vong, và những thiệt hại mà các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp phải trong hơn hai năm qua.
Mặt khác, Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu công thuộc Viện Khoa học toán học quốc gia Hàn Quốc dự báo số ca mắc mới COVID-19 có thể sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 10.000 ca/ngày trên toàn quốc, sớm là sau một tuần nữa. Nhóm nghiên cứu cũng nêu ra khả năng số ca mắc mới lại có thể tăng lên đỉnh điểm vào tháng 9 hoặc tháng 11 năm nay.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì một số giường bệnh dành cho các bệnh nhân COVID-19 nặng và có nguy cơ diễn biến nặng để đối phó với xu hướng lây lan trong nửa cuối năm, đồng thời từng bước điều chỉnh về giường bệnh dành cho bệnh nhân có mức độ rủi ro trung bình.