Chính phủ tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chính thức ra mắt vào ngày 10/5, nhưng bộ máy Nội các vẫn chưa được kiện toàn.
Trước tiên, ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo mặc dù đã kết thúc phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội vào ngày 3/5, nhưng vẫn chưa rõ dự thảo đồng ý bổ nhiệm ông Han khi nào mới được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội. Ngoài ra, mới chỉ 7 trên 18 ứng cử viên Bộ trưởng được thông qua báo cáo điều trần tại Quốc hội, chưa đầy một nửa.
Để mở cuộc họp Nội các, phải có trên 15 Bộ trưởng tham dự. Do vậy, Tổng thống Yoon đang xem xét phương án bổ nhiệm 5 ứng cử viên Bộ trưởng mà ông đã đề nghị Quốc hội gửi báo cáo điều trần.
Có khả năng Thủ tướng Kim Boo-kyum, người sẽ làm việc tới hết đêm ngày 11/5, sẽ đề nghị bổ nhiệm các Bộ trưởng đã được thông qua báo cáo điều trần, trong đó có Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho, rồi sau đó ông Choo sẽ tạm thời giữ chức Quyền Thủ tướng và đề nghị bổ nhiệm với các Bộ trưởng vẫn chưa được thông qua báo cáo điều trần.
Tuy nhiên, với cách này thì vẫn còn thiếu ba người để đủ số lượng Bộ trưởng tham gia cuộc họp Nội các. Do đó, việc một số Bộ trưởng của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in tham dự cuộc họp sẽ là điều không thể tránh khỏi.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tuyên bố sẽ thông qua dự thảo ngân sách bổ sung bù đắp thiệt hại cho các tiểu thương trong cuộc họp Nội các ngày 12/5, yêu cầu đảng Dân chủ đồng hành tiến hành nhanh các quy trình điều trần tại Quốc hội.
Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành vẫn giữ lập trường cứng rắn, tuyên bố sẽ tố giác ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Chung Ho-young và ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Won Hee-ryong.
Mặc dù vậy, đảng Dân chủ đồng hành cũng đang theo dõi chiều hướng dư luận bởi nếu kéo dài phiên điều trần thì người dân sẽ chỉ trích đảng này cản trở Chính phủ mới.