Phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội với ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Han Dong-hoon đã kết thúc vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 10/5, 17 tiếng rưỡi sau khi bắt đầu.
Trước đó, phiên điều trần được bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 9/5 tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội. Đảng Sức mạnh quốc dân đã đề nghị đảng Dân chủ đồng hành thông qua báo cáo điều trần với ứng cử viên Han, nhưng báo cáo vẫn chưa được thông qua.
Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp Park Kwong-on (đảng Dân chủ đồng hành) cho biết chính giới vẫn chưa đạt được nhất trí về lịch trình thông qua báo cáo điều trần, dù đã quá thời hạn đề ra là ngày 8/5.
Tại phiên điều trần, ứng cử viên Han bác bỏ nghi ngờ liên quan tới việc con gái ông này lợi dụng vị thế của cha để được hưởng đặc quyền trong quá trình học tập.
Về việc các nghị sĩ đảng đối lập chỉ trích ông Han là "công tố viên chính trị" liên quan tới vụ ông này điều tra cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, ứng cử viên trả lời mọi thứ có thể thuận lợi hơn cho ông nếu như ông "nhắm mắt làm ngơ" vụ điều tra cựu Bộ trưởng Cho Kuk. Theo ông, ba năm qua là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử Viện Kiểm sát, vấn nạn chia bè kết phái, lạm dụng quyền chỉ huy điều tra.
Mặt khác, ứng cử viên Han tuyên bố sẽ từ bỏ quyền chỉ huy điều tra của Bộ trưởng Tư pháp nếu nhậm chức, không can thiệp vào các vụ án cụ thể. Theo ông, trong vòng ba năm trở lại đây, quyền chỉ huy điều tra của Bộ trưởng Tư pháp đã bị lợi dụng theo hướng tiêu cực, cần phải rũ bỏ một cách quyết liệt.
Ngoài ra, ông Han tuyên bố sẽ khôi phục lại Nhóm điều tra chung về tội phạm chứng khoán, bởi việc đối phó với loại tội phạm này là rất khó, thêm vào đó lo ngại người dân thường bị thiệt hại là rất lớn. Nhóm điều tra này từng được lập tại Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul từ năm 2014-2020, được mệnh danh là "thần chết của giới chứng khoán". Tuy nhiên, vào tháng 1/2020, dưới thời cựu Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae, nhóm đã bị "xóa sổ" theo đường lối thu hẹp quyền điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát.