Trong vòng hai ngày 27-28/5, cử tri Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu sớm cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ 8 và bầu cử Quốc hội bổ sung tại hơn 3.500 điểm bỏ phiếu trên cả nước.
Tỷ lệ bỏ phiếu tính tới 5 giờ chiều ngày 27/5 đạt 9,2%. Cử tri chỉ cần mang theo chứng minh thư là có thể bỏ phiếu tại bất cứ điểm bỏ phiếu nào trên toàn quốc từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều.
Cử tri sẽ được nhận 7 lá phiếu cùng một lúc, riêng cử tri ở thành phố Sejong và đảo Jeju sẽ nhận lần lượt 4 và 5 lá phiếu. Có 7 địa điểm sẽ diễn ra bầu cử Quốc hội bổ sung. Cử tri ở những nơi này sẽ điền tổng cộng 8 lá phiếu.
Cử tri mắc COVID-19 đang bị cách ly y tế sẽ bỏ phiếu sớm từ 6 giờ 30 phút tối tới 8 giờ tối ngày 28/5. Ngoài chứng minh thư, các cử tri này sẽ phải chuẩn bị cả tin nhắn hướng dẫn nhận từ trung tâm y tế. Sau khi các cử tri thông thường kết thúc bỏ phiếu và rời khỏi địa điểm bỏ phiếu, các cử tri mắc COVID-19 sẽ bỏ phiếu với cách thức tương tự.
Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đề nghị người dân chú ý không chụp lá phiếu hoặc chụp ảnh "check-in" bên trong khu vực bỏ phiếu để đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cử tri có thể chụp ảnh bên ngoài khu vực bỏ phiếu hoặc giơ ký hiệu bằng ngón tay để chia sẻ lên mạng xã hội.
Trước thềm cuộc bầu cử địa phương 1/6, ba đài truyền hình phát sóng mặt đất là KBS, SBS và MBC đã ủy thác cho ba công ty thăm dò ý kiến tiến hành khảo sát trong vòng ba ngày từ 23-25/5. Trong số 17 tỉnh, thành trên cả nước, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đứng thứ nhất về tỷ lệ ủng hộ tại 9 nơi, trong đó có thủ đô Seoul. Đảng Dân chủ đồng hành đứng thứ nhất tại 4 nơi, trong đó có vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và đảo Jeju. Ứng cử viên của hai đảng bám sát nút nhau ở 4 nơi, đó là thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, thành phố Daejeon và thành phố Sejong.
Ba đài truyền hình sẽ công bố kết quả thăm dò ý kiến tại địa điểm bỏ phiếu vào lúc 7 giờ 30 phút tối ngày bầu cử địa phương 1/6.