Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) chiều ngày 31/5 đã mở cuộc họp đánh giá về tình hình dịch đậu mùa khỉ, thảo luận về phương hướng đối phó thời gian tới.
Trước đó, Ủy ban chuyên môn về quản lý nguy cơ bệnh truyền nhiễm ngày 30/5 đã đề xuất cơ quan phòng dịch chỉ định bệnh đậu mùa khỉ là dịch bệnh truyền nhiễm cần quản lý theo pháp luật, lập hệ thống chẩn đoán và đối phó, xem xét công bố các giai đoạn dịch bệnh căn cứ theo kết quả đánh giá rủi ro trong và ngoài nước.
KDCA cho biết hiện tại, trên toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 171 ca mắc đậu mùa khỉ tại 18 quốc gia, trong đó nhiều nhất là Anh với 56 ca, Tây Ban Nha là 41 ca, và có 86 ca nghi nhiễm.
Đậu mùa khỉ vốn là bệnh đặc hữu ở một số quốc gia Trung và Tây Phi, như Nigeria. Gần đây, bệnh lại đang bùng phát tại những quốc gia nơi bệnh đậu mùa không phải là bệnh đặc hữu. Do đó, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc nhận định nguy cơ căn bệnh này xâm nhập vào trong nước đang ngày một gia tăng.
Các triệu chứng nghi nhiễm thường gặp ở bệnh đậu mùa khỉ là sốt cao trên 38 độ C, ớn lạnh, đau đầu, sưng hạch bạch huyết, và xuất hiện mụn nước bắt đầu từ mặt rồi lan ra tay, chân.