Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bắt đầu cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung lần thứ VIII

Write: 2022-06-01 06:05:26Update: 2022-06-01 06:09:10

Bắt đầu cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung lần thứ VIII

Photo : YONHAP News

Từ 6 giờ sáng ngày 1/6, hơn 44,3 triệu cử tri Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu cuộc bầu cử địa phương lần thứ VIII và bầu cử Quốc hội bổ sung tại 14.465 điểm bầu cử. Số cử tri lần này tăng hơn 1,39 triệu người so với cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII, và tăng 105.700 người so với cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 3 vừa qua.

Tại cuộc bầu cử địa phương lần này, cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra vị trí lãnh đạo và giám đốc Sở Giáo dục 17 tỉnh, thành, 824 ủy viên Hội đồng các tỉnh, thành, 226 lãnh đạo và 2.927 ủy viên Hội đồng quận, huyện, thành phố.

Cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung được tổ chức song song tại 7 khu vực. Ngoại trừ thành phố Sejong và đảo Jeju, mỗi cử tri sẽ điền vào 7 lá phiếu, ở các khu vực bầu nghị sĩ Quốc hội thì cử tri sẽ điền tổng cộng 8 lá phiếu.

Các cử tri bình thường sẽ bỏ phiếu từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, cử tri mắc COVID-19 bỏ phiếu từ 6 giờ 30 phút tối tới 7 giờ 30 phút tối cùng ngày. Khác với đợt bỏ phiếu sớm, trong ngày bỏ phiếu chính thức, cử tri chỉ được bỏ phiếu tại địa điểm được chỉ định. Công tác kiểm phiếu sẽ được bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối, kết quả có thể sẽ có vào lúc nửa đêm.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra chỉ 22 ngày sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt. Theo kết quả thăm dò ý kiến gần đây, hơn 50% người dân kỳ vọng tích cực về công tác điều hành quốc gia giai đoạn đầu cầm quyền của Tổng thống Yoon. Trong đợt bỏ phiếu sớm diễn ra vào hai ngày 27-28/5 vừa qua, tỷ lệ bỏ phiếu sớm đạt 20,62%, cao kỷ lục, nên dư luận đang hết sức quan tâm tỷ lệ bỏ phiếu của cuộc bầu cử lần này liệu có lập kỷ lục hay không.

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đặt mục tiêu giành thắng lợi ở 9 đến 10 vị trí lãnh đạo trong số 17 tỉnh, thành, trong khi đảng Dân chủ đồng hành quyết tâm thắng lợi ở 7 đến 8 nơi. Dư luận quan tâm nhất là cuộc đua vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi giữa ứng cử viên Kim Dong-yeon của đảng Dân chủ đồng hành và ứng cử viên Kim Eun-hye của đảng Sức mạnh quốc dân.

Bên cạnh đó, dư luận cũng hướng sự chú ý tới ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành, người thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua với số phiếu cách biệt sít sao. Ông Lee tranh cử vị trí nghị sĩ tại khu vực quận Gyeyang, thành phố Incheon.

Đứng trên lập trường của Chính phủ mới, đảng cầm quyền cần giành được quyền lực địa phương trong cuộc bầu cử lần này để đảm bảo động lực điều hành quốc gia ở giai đoạn đầu cầm quyền. Trong bối cảnh đảng đối lập Dân chủ đồng hành đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội, nếu giành được quyền lực địa phương thì Chính phủ mới sẽ có thể xây dựng hệ thống hợp tác linh hoạt giữa chính quyền trung ương và địa phương, kéo động lực điều hành quốc gia.

Đảng Dân chủ đồng hành đang yếu thế hơn xét về tổng thể. Tuy nhiên, đảng này cho rằng chỉ cần giành chiến thắng ở vị trí Thị trưởng Incheon và Tỉnh trưởng Gyeonggi, hai nơi chiếm tỷ trọng lớn trong "bảng thành tích" cuộc bầu cử địa phương lần này, thì sẽ có thể ngăn chặn được sự độc đoán của chính quyền đương nhiệm.

Lựa chọn của ban biên tập