Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc hôm thứ Tư (1/6) cho biết tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung lần thứ VIII diễn ra trên toàn quốc đạt 6%.
Cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu từ 6 giờ sáng cùng ngày tại hơn 14.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước, và đã có 2.653.000 cử tri đã thực hiện quyền tham gia hoạt động chính trị của mình trong vòng ba tiếng.
Tỷ lệ trên thấp hơn 1,7% so với tỷ lệ bỏ phiếu tính đến 9 giờ sáng trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII vào năm 2018 với 7,7%. Tỷ lệ bỏ phiếu cuối cùng cho cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII là 60,2%.
Cụ thể, tỷ lệ bỏ phiếu đạt cao nhất là ở tỉnh Gangwon (7,7%) và thấp nhất ở thành phố Gwangju (3,4%).
Trong đợt bỏ phiếu sớm diễn ra vào ngày 27/5 và 28/5 trước đó, tỷ lệ bỏ phiếu sớm đạt 20,62%, mức cao nhất trong lịch sử. Do vậy, mối quan tâm hiện tại là liệu tỷ lệ bỏ phiếu lần này sẽ đạt mức cao kỷ lục hay không.
Khác với các đợt bầu cử địa phương trước, lần bỏ phiếu này sẽ kết thúc muộn đo các cử tri mắc COVID-19 sẽ bỏ phiếu từ 6 giờ 30 phút tối tới 7 giờ 30 phút tối sau khi cử tri bình thường bỏ phiếu xong đến 6 giờ tối cùng ngày. Công tác kiểm phiếu sẽ được bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối, kết quả có thể sẽ có vào lúc nửa đêm.