Theo thống kê của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc, tỷ lệ bỏ phiếu cuộc bầu cử địa phương lần thứ VIII và Quốc hội bổ sung tính đến đến 6 giờ chiều cùng ngày đạt 49,7%, thấp hơn 10,5% so với cùng thời điểm của đợt bầu cử địa phương lần thứ VII. Như vậy, đã có 22 triệu người trên tổng số 44,3 triệu cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu.
Số liệu này đã được cộng gộp cả tỷ lệ bỏ phiếu sớm diễn ra trong hai ngày 27-28/5 vừa qua, cùng tỷ lệ bỏ phiếu sớm tại nước ngoài dành cho công dân Hàn trên toàn thế giới, và bỏ phiếu vắng mặt.
Xét theo khu vực, tỷ lệ bỏ phiếu ở tỉnh Nam Jeolla là cao nhất với 57,8%; tiếp đó là đảo Jeju 52,5%, tỉnh Bắc Gyeongsang 52,1%. Địa phương có tỷ lệ bỏ phiếu thấp nhất vẫn là thành phố Gwangju 36,2%, và thành phố Daegu 42,2%. Tỷ lệ bỏ phiếu ở ba địa phương cạnh tranh khốc liệt nhất gồm Seoul là 51,9%, tỉnh Gyeonggi 49,4% và thành phố Incheon 48%.
Ủy ban quản lý bầu cử trung ương dự đoán tỷ lệ bỏ phiếu cuối cùng có thể chỉ nhỉnh hơn 50%. Ủy ban này nhận định do cuộc bầu cử lần này diễn ra chỉ ba tháng sau cuộc bầu cử Tổng thống nên ít thu hút sự quan tâm của cử tri.
Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu của cử tri thông thường là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, cử tri nhiễm COVID-19 sẽ bỏ phiếu trong vòng một tiếng từ 6 giờ 30 phút tối.
Ba đài truyền hình phát sóng mặt đất là KBS, SBS và MBC sẽ công bố kết quả thăm dò ý kiến tại địa điểm bỏ phiếu vào lúc 7 giờ 30 phút tối, sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu. Công tác kiểm phiếu sẽ bắt đầu vào 8 giờ 10 phút tối, kết quả kiểm phiếu đầu tiên sẽ bắt đầu công bố từ 9 giờ tối.