Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ban lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành đồng loạt từ chức để chịu trách nhiệm thất bại bầu cử

Write: 2022-06-02 13:52:00Update: 2022-06-02 17:02:29

Ban lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành đồng loạt từ chức để chịu trách nhiệm thất bại bầu cử

Photo : YONHAP News

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành đang bị "sốc nặng" trước kết quả cuộc bầu cử địa phương 1/6, khi chỉ giành được 5 trong số 17 vị trí Tỉnh trưởng, Thị trưởng trên cả nước. 12 vị trí còn lại đã thuộc về đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân.

Ngay từ khi ba đài truyền hình phát sóng mặt đất công bố kết quả thăm dò ý kiến tại điểm bỏ phiếu vào lúc 7 giờ 30 phút tối cùng ngày, đảng Dân chủ đồng hành đã chìm trong bầu không khí nặng nề, dự báo một kết quả "cay đắng", khác với cách đây 4 năm, khi đảng này càn quét tới 14 trên 17 vị trí lãnh đạo tỉnh, thành cả nước. 

Với thất bại thứ hai liên tiếp sau cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 3, đảng Dân chủ đồng hành tự kiểm điểm và cho rằng kết quả bầu cử lần này chính là phiên phán xử thứ hai của người dân. Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử của đảng, ông Lee Jae-myung cho biết đảng này sẽ cúi mình đón nhận lời khiển trách và cảnh cáo nghiêm khắc từ người dân. Ban lãnh đạo đảng, trong đó có hai đồng Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp Yun Ho-jung và Park Ji-hyun, ngày 2/6 đã đồng loạt xin từ chức để chịu trách nhiệm về thất bại.

Cũng trong sáng ngày 2/6, đảng Dân chủ đồng hành mở cuộc họp đối sách khẩn cấp, quy kết trách nhiệm và thảo luận đối sách khắc phục sau thất bại tại bầu cử địa phương. Cựu Chủ tịch đảng Lee Nak-yon nhấn mạnh tỷ lệ bỏ phiếu thấp tại thành phố Gwangju, "thành trì" của đảng Dân chủ đồng hành, chính là sự luận tội của người dân với đảng này.
  
Trong khi đó, sau khi có kết quả thăm dò ý kiến và trong suốt quá trình kiểm phiếu, đảng Sức mạnh quốc dân tưng bừng bầu không khí lễ hội. Đặc biệt, ba ứng cử viên của đảng này đã giành được hơn 15% tỷ lệ phiếu bầu ở vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), nơi được coi là "cái nôi" của đảng Dân chủ đồng hành.

Với chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương lần này, đảng Sức mạnh quốc dân không chỉ rửa sạch được cay đắng thất bại tại cuộc bầu cử địa phương cách đây 4 năm, mà còn được đánh giá là đã cải tổ được toàn diện quyền lực địa phương, nối tiếp việc thay đổi chính quyền trung ương hồi tháng 3.
  
Lãnh đạo địa phương là người có quyền ra quyết định về việc cấp các loại giấy phép. Do vậy, với sự hợp lực từ các Thị trưởng và Tỉnh trưởng, đảng cầm quyền sẽ có thể xúc tiến nhanh chính sách, tạo động lực cho công tác điều hành quốc gia của Chính phủ đương nhiệm.

Trong ngày 2/6, đảng Sức mạnh quốc dân mở cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng, đánh giá kết quả bầu cử lần này. Chủ tịch đảng Lee Jun-seok cùng ngày đã cảm ơn về sự ủng hộ của cử tri dành cho đảng cầm quyền. Ông Lee kêu gọi đảng đối lập đón nhận mệnh lệnh từ người dân, tái cơ cấu lại bộ máy Quốc hội nửa cuối năm, như vị trí Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp.
  
Mặt khác, đảng Công lý, đảng không giành được vị trí Tỉnh trưởng và Thị trưởng nào, đánh giá đã tới lúc đảng này cần kiểm điểm lại về con đường mà một chính đảng tiến bộ cần hướng tới. Ban lãnh đạo của đảng này cũng đồng loạt xin từ chức, tuyên bố sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Lựa chọn của ban biên tập