Trả lời phỏng vấn của báo giới vào sáng ngày 3/6, hai ngày sau cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung 1/6 về ý kiến đánh giá rằng Chính phủ đã được tiếp thêm động lực điều hành quốc gia sau kết quả cuộc bầu cử, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trả lời ở thời điểm hiện tại, cần ưu tiên đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế như vật giá leo thang, thay vì đề cập tới thắng lợi chính trị của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân.
Vào ngày 2/6, thông qua phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống, ông Yoon cũng nhấn mạnh kết quả cuộc bầu cử vừa qua là chỉ thị của người dân về việc phải vực dậy nền kinh tế, chăm lo hơn nữa đời sống của người dân, qua đó thể hiện quyết tâm tập trung vào vấn đề dân sinh.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch gặp ban lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ đồng hành, nhằm thực hiện một nền chính trị thỏa hiệp, Tổng thống cho rằng chính giới phải đồng lòng như một trong việc vượt qua khó khăn.
Điều này để ngỏ khả năng Tổng thống có thể sẽ hội đàm với ban lãnh đạo đảng đối lập. Tuy nhiên, xét tới tình hình ban lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành đã đồng loạt xin từ chức để chịu thất bại trong cuộc bầu cử, thì dự kiến nhanh nhất là cuối tháng này cuộc gặp mới có thể diễn ra.
Về cuộc gặp với lãnh đạo tỉnh, thành mới được bầu ra trong cuộc bầu cử địa phương, Tổng thống Yoon nhấn mạnh cuộc gặp này sẽ mang ý nghĩa trong việc rà soát các vấn đề lớn và tình hình tài chính của địa phương.
Như vậy, có thể thấy Tổng thống sẽ ưu tiên tập trung vào giải quyết các vấn đề kinh tế, như giá cả, cải cách quy chế, chưa vội trao đổi với đảng đối lập hay lãnh đạo các địa phương.