Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 6/6, Hàn Quốc ghi nhận 5.022 ca mắc COVID-19 mới, thấp nhất kể từ sau ngày 18/1, thời điểm biến thể Omicron trở thành chủng virus chính tại Hàn Quốc.
So với thứ Hai tuần trước, số ca mắc mới giảm hơn 1.000 ca, còn nếu so với hai tuần trước thì số ca mắc mới giảm tới hơn 4.900 ca. Số ca mắc mới giảm được phân tích là bởi xu hướng lây lan đang chững lại, và số ca xét nghiệm trong kỳ nghỉ lễ giảm.
Các chỉ số phòng dịch chính cũng đang có chiều hướng ổn định. Số ca nặng nhập viện giảm 7 ca, còn 129 ca, ở ngưỡng 100 ca 10 ngày liên tiếp. Số ca tử vong tăng thêm 19 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%.
Do số ca mắc mới giảm dần, việc khám chữa cho bệnh nhân COVID-19 sẽ từng bước được chuyển sang hình thức trực tiếp. Từ ngày 6/6, cơ quan phòng dịch tiến hành theo dõi sức khỏe nhóm bệnh nhân cần quản lý tập trung như người cao tuổi hoặc người suy giảm hệ miễn dịch qua điện thoại một lần một ngày, thay vì hai lần như trước.
Tuy nhiên, Chính phủ vẫn tạm thời duy trì hệ thống tư vấn y tế và hướng dẫn hành chính 24/24 giờ với người đang điều trị tại nhà.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ nới lỏng biện pháp quản lý người nhập cảnh. Từ ngày 8/6, người nhập cảnh dù chưa tiêm phòng vắc-xin COVID-19 được miễn cách ly bắt buộc. Tuy nhiên, du khách nhập cảnh vẫn phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) hoặc xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên trước khi nhập cảnh, và xét nghiệm PCR bổ sung trong vòng ba ngày đầu sau nhập cảnh.