Lịch trình bầu đoàn Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nửa cuối khóa XXI và bộ máy các Ủy ban thường trực vẫn đang bị trì hoãn, khiến phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với các ứng cử viên Bộ trưởng rơi vào trạng thái "mờ mịt".
Ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục Park Soon-ae đang vướng vào tranh cãi liên quan tới việc bà này từng bị phát hiện uống rượu lái xe với nồng độ cồn trong máu là 0,251% vào năm 2001, nhưng lại được hoãn tuyên án.
Ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kim Seung-hee thì bị nêu ra nghi ngờ tặng bất động sản bất hợp pháp, hay nghi ngờ bà này sống tại nhà công vụ ở thành phố Sejong nhưng vẫn được đăng ký suất mua nhà chung cư dành cho công chức cũng tại thành phố này.
Hồ sơ đề nghị điều trần hai ứng cử viên trên đã được Chính phủ trình lên Quốc hội vào cuối tháng 5, nhưng hiện tại vẫn chưa có lịch điều trần.
Bên cạnh đó, phiên điều trần với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Thuế quốc gia Kim Chang-ki đã quá thời hạn lần một vào ngày 4/6 vừa qua. Một số ý kiến thậm chí còn đang nêu ra khả năng ông Kim sẽ nhậm chức mà không cần trải qua phiên điều trần tại Quốc hội. Đó là bởi nhiệm kỳ Quốc hội nửa đầu khóa XXI đã kết thúc vào ngày 29/5 vừa qua, bộ máy Quốc hội đang trong tình trạng bị "bỏ trống".
Đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho rằng nên bầu đoàn Chủ tịch Quốc hội trước, rồi sau đó mới xử lý các vấn đề khác, như phiên điều trần các ứng cử viên.
Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng chưa thể bầu đoàn Chủ tịch khi chính giới chưa đạt được nhất trí về việc phân bổ vị trí Chủ tịch các Ủy ban thường trực tại Quốc hội.
Chính giới thậm chí vẫn chưa nhất trí về lịch trình họp để thảo luận về việc bình thường hóa Quốc hội. Theo đó, lịch điều trần ứng cử viên Bộ trưởng hay các vấn đề dân sinh nổi cộm dự báo sẽ còn tiếp tục bị trì hoãn.