Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 8/6 đã giải thích về quyết định bổ nhiệm cựu công tố viên Lee Bok-hyun làm Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS), vấn đề đang làm dấy lên tranh cãi trong chính giới.
Tổng thống nhấn mạnh các cơ quan quy chế như FSS hay Ủy ban giao dịch công bằng là nơi phù hợp để những người từng đóng vai trò chấp hành luật phát huy năng lực. Do vậy, ông Lee, một chuyên gia về quy chế giám sát tài chính và điều tra thị trường, chính là người thích hợp cho vị trí Giám đốc FSS.
Trước một số ý kiến cho rằng "nguồn nhân tài" của Tổng thống đang quá hạn hẹp, khi các cựu công tố viên liên tiếp được trọng dụng vào những vị trí "chưa từng có tiền lệ", Tổng thống Yoon phản bác bằng cách nhắc lại việc nhiều nhân sự xuất thân từ các tổ chức dân sự như "Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ" được trọng dụng dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in.
Đồng thời, khi trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 9/6, ông Yoon tiếp tục khẳng định sẽ tiếp tục bổ nhiệm nhân sự xuất thân là công tố viên nếu cần thiết. Tổng thống nhấn mạnh những nhân sự mà ông bổ nhiệm đều đảm đương các vị trí cần tới chuyên gia về pháp luật. Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se, hay Bộ trưởng Địa chính và giao thông Won Hee-ryong, Giám đốc Cơ quan về người có công và cựu chiến binh (MPVA) Park Min-shik đều đã rời Viện Kiểm sát 20 năm, người từng là nghị sĩ Quốc hội trong 3 đến 4 khóa, người từng giữ chức Tỉnh trưởng, nên không đúng khi nói rằng họ xuất thân từ Viện Kiểm sát.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng nhấn mạnh Tổng thống đã bổ nhiệm "đúng người đúng việc". Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì chỉ trích Tổng thống đang có ý định biến Hàn Quốc thành "Nước cộng hòa Viện Kiểm sát".