Nhiệm kỳ Quốc hội Hàn Quốc nửa cuối khóa XXI đã bắt đầu, song bộ máy Quốc hội đang trong tình trạng bị "bỏ trống", chưa bầu ra được đoàn Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch các Ủy ban thường trực.
Ban lãnh đạo đảng cầm quyền và đối lập ngày 8/6 đã bắt đầu thảo luận về vấn đề này, nhưng chưa thể thu hẹp được ý kiến do tranh cãi về việc bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và pháp chế.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng theo như thống nhất của các Đại diện đảng tại Quốc hội tiền nhiệm, thì việc bầu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và pháp chế nửa cuối khóa nên giao cho đảng Sức mạnh quốc dân đảm nhận.
Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho rằng nên bầu Chủ tịch Quốc hội trước, rồi sau đó mới thảo luận lại từ đầu việc bầu chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và pháp chế.
Ngoài ra, chính giới tiếp tục không tìm thấy tiếng nói chung trong việc cải cách hệ thống Ủy ban Tư pháp và pháp chế. Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng cần phải cải tổ lại Ủy ban Tư pháp và pháp chế bởi ủy ban này đã lạm dụng chức năng thẩm định hệ thống và câu từ trong dự thảo luật, trên thực tế đã đóng vai trò như “Thượng viện”. Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân không tán thành với ý kiến này.
Trong bối cảnh này, đảng Sức mạnh quốc dân đã quyết định và công bố danh sách nhân sự của đảng tại các Ủy ban thường trực của Quốc hội nửa cuối nhiệm kỳ, gây áp lực với đảng đối lập.
Trước tình hình bộ máy Quốc hội bị "bỏ trống" kéo dài, phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với các ứng cử viên Bộ trưởng cũng rơi vào trạng thái "mờ mịt", các vấn đề dân sinh và an ninh chưa được giải quyết tồn đọng. Theo đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 8/6 đã một lần nữa yêu cầu Quốc hội gửi báo cáo quá thời hạn điều trần với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Thuế quốc gia Kim Chang-ki. Nếu Quốc hội không thể trình báo cáo thì có khả năng ông Kim sẽ được bổ nhiệm, sớm là vào cuối tuần này mà không cần trải qua phiên điều trần tại Quốc hội.