Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 10/6, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết hiện nay là "thời gian vàng" để chuẩn bị đối phó trước nguy cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19, đồng thời tuyên bố cải tổ hệ thống điều trị như tích hợp cơ sở y tế điều trị ngoại trú.
Thời gian qua, hệ thống điều trị ngoại trú được vận hành theo từng loại hình như phòng khám về đường hô hấp, cơ sở y tế được chỉ định điều trị hô hấp chỉ cho xét nghiệm và điều trị không trực tiếp, trung tâm điều trị ngoại trú cho phép điều trị trực tiếp. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi và bất tiện cho người dân.
Theo đó, Chính phủ sẽ hợp nhất các cơ sở điều trị ngoại trú cho bệnh nhân COVID-19 thành "trung tâm điều trị cho bệnh nhân về đường hô hấp”. Mỗi trung tâm sẽ được chia thành loại hình điều trị khác nhau, sau đó hướng dẫn tới người dân. Chính phủ sẽ mở rộng hơn 5.000 cơ sở điều trị “một cửa”, nơi bệnh nhân COVID-19 có thể làm xét nghiệm, điều trị trực tiếp, và nhận đơn thuốc.
Thủ tướng Han cho biết sẽ tiến hành khảo sát có hệ thống về các di chứng hậu COVID-19, hội chứng COVID-19 kéo dài (Long COVID-19), qua đó phân tích nguyên nhân và triệu chứng của bệnh nhân xuất hiện di chứng hậu COVID-19 để đưa hướng dẫn điều trị.
Tiếp đó, Chính phủ sẽ lập ra Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia, với sự tham gia của các chuyên gia tư nhân, đánh giá tình hình rủi ro bệnh truyền nhiễm và đề xuất chính sách. Chính phủ sẽ tích cực tiếp nhận và phản ánh ý kiến của chuyên gia vào chính sách phòng dịch trên thực tế.