Phòng xuất nhập cảnh thành phố Gwangju ngày 9/6 cho biết đã bàn giao 4 đối tượng người Việt Nam môi giới cấp giấy xác nhận số dư ngân hàng giả mạo, vi phạm Luật quản lý xuất nhập cảnh lên Viện Kiểm sát thành phố Gwangju.
Trong vòng 11 tháng từ tháng 2 năm ngoái, những người này đã đăng quảng cáo "hỗ trợ vay du học sinh và xác nhận số dư ngân hàng" lên trang mạng xã hội, và môi giới cấp giấy xác nhận số dư ngân hàng giả mạo.
Sau khi bắt mối được với hơn 30 du học sinh, chúng chuyển số tiền cần thiết vào tài khoản của người đó, để được ngân hàng cấp giấy chứng nhận số dư tiền gửi, sau đó nhận lại từ "khách hàng" khoản tiền đã chuyển cùng với lãi suất cao tới 365%/năm (tức 1% một ngày trên số tiền gửi vào tài khoản).
Các du học sinh đã dùng giấy tờ này để chứng minh năng lực tài chính trong hồ sơ xin gia hạn cư trú nộp lên Cục xuất nhập cảnh.
Các du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc phải nộp giấy xác nhận số dư tiền gửi để chứng minh năng lực tài chính khi làm hồ sơ đổi visa hoặc gia hạn cư trú.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện một trong số 4 đối tượng này trực tiếp điều hành một cơ sở giải trí dành cho người nước ngoài, tuyển dụng trái phép du học sinh Việt Nam làm nhân viên tiếp khách và trả khoảng 40.000 won (31 USD)/giờ.
Phòng xuất nhập cảnh thành phố Gwangju cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra các trường hợp vi phạm tương tự.