Ngày 10/6 là tròn một tháng nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Mặc dù đã đạt được thành quả nhất định ở lĩnh vực an ninh, ngoại giao, nhưng trước mắt Tổng thống là không ít bài toán đang bị trì hoãn.
Một điểm đáng chú ý là trong vòng một tháng qua, Tổng thống đã 12 lần trả lời ngay câu hỏi của phóng viên, một điều chưa từng có tiền lệ. Ông Yoon cũng không ngại trả lời các vấn đề nhạy cảm, như liên quan tới việc biểu tình tại khu vực phía trước Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul. Mặc dù một số ý kiến lo ngại việc trả lời ngay lập tức như vậy sẽ khiến ông khó kiểm soát được thông điệp đưa ra, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là một cách giao tiếp mang tính "đột phá" của tân Tổng thống.
11 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Yoon đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Seoul, nhất trí mở rộng quan hệ đồng minh sang lĩnh vực kinh tế. Tổng thống cũng ra quyết định tham gia vào sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình dương (IPEF).
Mặc dù trước mắt, Tổng thống còn có nhiều bài toán về ngoại giao, như làm mới quan hệ với Trung Quốc, nhưng ông Yoon vẫn được đánh giá là đã có khởi đầu thuận lợi dù trước đó chưa hề có kinh nghiệm ngoại giao.
Trong một tháng đầu tiên, tân Tổng thống đã nhấn mạnh về các vấn đề kinh tế, đẩy nhanh tốc độ lập ngân sách bổ sung, giải ngân được 39.000 tỷ won (30,82 tỷ USD) khoản tiền bù đắp thiệt hại do dịch COVID-19 cho các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Tuy nhiên, cũng còn nhiều bài toán dân sinh khó khăn đang bị trì hoãn. Trong bài phát biểu trước Quốc hội vào tháng trước, Tổng thống Yoon đã đưa ra thông điệp về cải cách lương hưu, lao động, giáo dục, nhưng tới nay vẫn chưa có bước đi liên quan.
Bài toán cấp thiết cần giải quyết của Chính phủ mới đó là tình hình giá cả leo thang, và cuộc đình công của Công đoàn lao động vận tải hàng hóa. Một vấn đề nữa cũng cần giải quyết đó là việc ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak, đang được phe cầm quyền nêu ra. Trong một phát biểu ngày 9/6, ông Yoon cho rằng việc một Tổng thống tiền nhiệm phải ở tù hàng chục năm là "không ổn".
Một trong những tranh cãi lớn nhất trong tháng nhậm chức đầu tiên của Tổng thống đó là vấn đề nhân sự. Đã có hai ứng cử viên Bộ trưởng phải xin rút lui. Liên tiếp dấy lên tranh cãi về việc Tổng thống chỉ bổ nhiệm chủ yếu nhân sự là nam giới, và hiện tại là tranh cãi về việc ông Yoon thiên vị nhân sự xuất thân từ Viện Kiểm sát. Thậm chí còn có ý kiến chỉ ra rằng nguồn nhân tài của Tổng thống đang quá hạn hẹp.