Ở vùng biển đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc gần đây đã lần đầu ghi nhận được hình ảnh một đàn cá heo mỏ ngắn số lượng lên tới hàng nghìn con.
Cá heo mỏ ngắn có chiều dài tối đa 2,5m, thân có sọc giống hình đồng hồ cát với hai màu xám và vàng. Chúng chủ yếu sống ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc, nhưng gần đây lại xuất hiện đàn lớn ở vùng biển ngoài khơi cách đảo Jeju hơn 70 km về phía Tây Nam.
Một ngư dân đã không khỏi thán phục về vùng biển Jeju trong lành khi chứng kiến đàn cá heo khổng lồ.
Cá heo mõm ngắn chủ yếu ăn các loài cá nhỏ và mực. Cũng từng có trường hợp phát hiện cá heo mõm ngắn ở vùng biển phía Nam Hàn Quốc hoặc trường hợp cá bị mắc vào lưới ngư dân, nhưng đây là lần đầu tiên một đàn cá lớn xuất hiện trên vùng biển Jeju.
Không chỉ cá heo mõm ngắn, mà trên vùng biển Jeju còn phát hiện cả nhiều loài cá voi, như cá voi sát thủ, loài động vật thuộc danh mục bảo hộ quốc tế, và được chỉ định là sinh vật biển cần được bảo vệ của Hàn Quốc vào năm ngoái.
Trong năm nay, đã có hơn 200 con cá voi sát thủ, cá ông chuông, cá nhà táng được phát hiện trên vùng biển phía Đông, nhưng rất hiếm trường hợp phát hiện tại vùng biển Jeju.
Cá voi được coi là thước đo về "tình hình sức khỏe" của hệ sinh thái biển. Do vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng cần nghiên cứu kỹ lưỡng về hệ sinh thái vùng biển Jeju, như nhiệt độ nước biển, sự thay đổi chuỗi thức ăn.