Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 14/6 đã công bố phương hướng xúc tiến đổi mới quy chế, với nội dung tổ chức "Hội nghị chiến lược đổi mới quy chế", nơi đưa ra quyết định cao nhất về các vấn đề đổi mới quy chế quan trọng do Tổng thống làm Chủ tịch và Thủ tướng làm Phó Chủ tịch.
Tổng thống sẽ trực tiếp chủ trì hội nghị đối với các nghị sự quan trọng, để đưa ra quyết định và xúc tiến nhanh các bài toán trọng tâm.
Hội nghị chiến lược đổi mới quy chế là một trong 110 bài toán điều hành quốc gia từng được Ủy ban chuyển giao chính quyền công bố trước đó, là cơ chế thảo luận công-tư nhằm tìm và tháo gỡ các vướng mắc về quy chế cho doanh nghiệp.
Cùng với đó, Chính phủ sẽ áp dụng chế độ "thẩm phán quy chế" gồm các chuyên gia dân sự theo từng lĩnh vực, lập phương án khuyến nghị cải tiến quy chế khi người dân và doanh nghiệp kiến nghị. Thẩm phán quy chế sẽ đưa ra nhận định về tính phù hợp của quy chế tương ứng dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, ý kiến thu thập từ các ban ngành, các bên liên quan. Nếu các ban ngành hữu quan không chứng minh được tính cần thiết hoặc tính thỏa đáng của quy chế, thì quy chế đó sẽ bị hủy bỏ hoặc điều chỉnh.
Thời hạn tái thẩm định đối với mọi quy chế liên quan tới hoạt động kinh tế và việc làm được quy định là ba năm, khi tới thời hạn tái thẩm định thì thẩm phán quy chế sẽ tiến hành phân tích về tác động của quy chế, để tiến tới xóa bỏ hoặc điều chỉnh các quy chế bất hợp lý.
Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ lập ra Nhóm xúc tiến đổi mới quy chế có sự tham gia của các công chức đã nghỉ hưu, cơ quan nghiên cứu, tổ chức kinh tế, để đổi mới các quy chế có tác động lớn tới hoạt động của doanh nghiệp.
Chính phủ cũng lập ra tổ chức chuyên trách về quy chế thuộc mỗi ban ngành, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội kinh tế. Hiện tại, đã có 37 ban ngành hoàn tất lập nhóm chuyên trách về đổi mới quy chế.