Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc sáng ngày 16/6 đã mở cuộc họp, thảo luận về phương pháp kiểm tra bất thường về tín hiệu của cảm biến bên trong thùng chứa chất oxy hóa của tên lửa đẩy Nuri. Đây là bộ phận được phát hiện xảy ra trục trặc khi tên lửa Nuri ở trạng thái được dựng thẳng đứng và cố định vào bệ phóng hôm 15/6.
Cảm biến chất oxy hóa được lắp trên nắp của thùng chứa chất oxy hóa ở tầng một của tên lửa đẩy Nuri, đóng vai trò đo lường mức nạp oxy lỏng. Giá trị hiển thị trên cảm biến này phải thay đổi trong quá trình dựng thẳng đứng tên lửa Nuri thì mới bình thường. Tuy nhiên, trong ngày 15/6, sau khi tên lửa Nuri được dựng thẳng đứng, cảm biến này đã bị lỗi khi chỉ hiển thị một giá trị nhất định.
Ủy ban quản lý phóng tên lửa Nuri cuối cùng đã phải chuyển tên lửa trở lại khu vực lắp ráp để tìm hiểu bộ phận gặp trục trặc và nguyên nhân. Theo đó, kế hoạch phóng tên lửa Nuri, dự kiến diễn ra vào ngày 16/6, đã bị hoãn lại. Tên lửa Nuri đã được dỡ khỏi bệ phóng vào đêm ngày 15/6, hiện đã được chuyển về khu vực lắp ráp.
Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân ngay sau khi tên lửa được đưa lên bệ thao tác phía trong khu vực lắp ráp. Nhóm kỹ thuật đang tiến hành đánh giá vấn đề thông qua cửa sổ kiểm tra ở tầng một của tên lửa, tìm kiếm phương pháp khắc phục.
Ủy ban quản lý phóng tên lửa đã đặt ngày phóng dự bị là 23/6 tới. Nếu lỗi trên vẫn chưa được giải quyết trong khoảng thời gian này thì Ủy ban sẽ họp lại để thảo luận về lịch trình tiếp theo. Trong trường hợp đó, có thể tên lửa Nuri sẽ bị lùi lịch phóng sang cuối mùa thu, do thời tiết mùa hè và đầu mùa thu liên tục có mưa bão không thích hợp để phóng.