Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/6 đã công bố "Phương hướng chính sách kinh tế của Chính phủ mới", trong đó điều chỉnh dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ dự báo nền kinh tế trong nước sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay, giảm 0,5% so với mức dự báo 3,1% công bố vào cuối năm ngoái. Giá tiêu dùng được dự báo tăng 4,7% trong năm nay. Ngoài ra, Chính phủ dự báo kinh tế sẽ tăng trưởng 2,5%, giá tiêu dùng tăng 3% trong năm sau.
Chính phủ quyết định kéo dài 5 tháng từ nay tới cuối năm biện pháp hạ 30% thuế xăng dầu, vốn dự kiến sẽ kết thúc trong tháng này; tiếp tục miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt khi người dân mua các loại xe ô tô thân thiện môi trường như xe điện, xe lai sạc điện, cho tới năm 2024.
Thuế doanh nghiệp cũng sẽ được hạ 3% thuế suất tối đa, từ 25% xuống 22%, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư và tuyển dụng.
Cùng với đó, Chính phủ sẽ lập ra nhóm chuyên trách giữa các ban ngành hữu quan như Bộ Tư pháp, Ủy ban Giao dịch công bằng, để điều chỉnh hợp lý mức xử phạt, không để các quy định xử phạt trong pháp luật về kinh tế cản trở hoạt động của doanh nghiệp.
Đặc biệt, Chính phủ sẽ đẩy mạnh hiệu quả phòng ngừa tai nạn lao động bằng cách sửa đổi thông tư thi hành Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng, làm rõ về nghĩa vụ của lãnh đạo doanh nghiệp.
Chính phủ cũng mở rộng ưu đãi về đầu tư với các công nghệ chiến lược quốc gia như chíp bán dẫn, hợp nhất tỷ lệ khấu trừ thuế với chi phí đầu tư trang thiết bị của doanh nghiệp liên quan tới các công nghệ chiến lược quốc gia. Trong các công nghệ chiến lược quốc gia, Chính phủ sẽ tăng số lượng các công nghệ liên quan tới chíp bán dẫn, hiện đang là 20 công nghệ, nâng quy mô và phạm vi hỗ trợ về vốn đầu tư thiết bị.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ chỉ định các trường đại học chuyên đào tạo về chíp bán dẫn, nâng chỉ tiêu tuyển sinh, bồi dưỡng nhân lực liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
Để thúc đẩy thị trường vốn, Chính phủ sẽ hoãn hai năm áp dụng thuế thu nhập đầu tư tài chính, tức thuế đánh trên lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phiếu; hạ thuế giao dịch chứng khoán.
Chính phủ sẽ nới lỏng các quy chế, thiết lập nền tảng để thúc đẩy ra đời các dịch vụ mới. Chính phủ sẽ điều tra toàn bộ các quy chế liên quan ở các lĩnh vực dịch vụ triển vọng như nội dung, du lịch, y tế, điều chỉnh những quy chế cản trở đổi mới; đồng thời lập ra nhóm chuyên trách đổi mới quy chế kinh tế để tìm kiếm các bài toán cải cách quy chế liên quan.