Chủ trì cuộc họp Nội các tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul) ngày 21/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu cần đổi mới quy định như mạnh dạn loại bỏ lợi ích nhóm, hành vi xấu để thúc đẩy nền kinh tế trong nước.
Trong thời kỳ khủng hoảng, cơ cấu kinh tế sẽ thay đổi rõ nét sang hình thức tư nhân hoặc thị trường dẫn dắt. Chính phủ cần mạnh tay cải thiện những chế độ và quy định đang là rào cản đối với doanh nghiệp.
Tuần trước, Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã nâng đến 0,75% lãi suất cơ bản, khiến nền kinh tế thế giới đối mặt với khủng khoảng khó lường. Chính phủ các nước dồn mọi nỗ lực để đối phó và Hàn Quốc cũng cần huy động toàn bộ năng lực để kiểm soát khủng hoảng.
Tổng thống Yoon cho biết Văn phòng Tổng thống đã chuyển đổi sang hệ thống đối phó kinh tế khẩn cấp. Bộ máy Nội các sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng về kinh tế khẩn cấp hàng tuần. Tổng thống đề nghị các Bộ, ngành cần có đối sách quyết liệt và thật sự cần thiết trên thực tiễn, thoát khỏi những ràng buộc bởi khuôn khổ hiện có, chứ không chỉ đơn thuần là đổi mới quy định hay cải thiện chế độ.
Về vấn đề gia hạn thời gian giảm thuế tiêu thụ cá nhân đối với xe ô tô và giảm thuế 13 mặt hàng thực phẩm như thịt lợn, bột mỳ, ông Yoon chỉ thị các Bộ, ngành cần nhanh chóng lập chính sách ổn định đời sống của người dân và phục hồi nền kinh tế, làm tròn trách nhiệm cho đến khi các chính sách được áp dụng trơn tru trên thực tế.
Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh cải cách 350 cơ quan Nhà nước là bài toán không thể trì hoãn thêm của không chỉ các Bộ, ngành mà của cả Chính phủ. Nợ của các cơ quan Nhà nước đã tăng mạnh trong 5 năm qua, lên tới 583.000 tỷ won (451,94 tỷ USD) vào cuối năm ngoái, nên cần tái cơ cấu chi tiêu mạnh mẽ, đánh giá các cơ quan này một cách nghiêm khắc, cải tổ các lĩnh vực đang vận hành lỏng lẻo.
Tổng thống kêu gọi các Bộ, ngành khích lệ tất cả các công chức và cán bộ trực thuộc nhận thức được tình hình khủng hoảng hiện nay, nỗ lực để vực dậy nền kinh tế.