Tại buổi họp báo ngày 21/6, Bộ Môi trường Hàn Quốc công bố kế hoạch mở rộng sản xuất năng lượng tái tạo của các cơ sở môi trường chính như nhà máy lọc nước và đập lên 5.764 GWh cho tới năm 2026.
Hiện nay, toàn Hàn Quốc có tổng cộng 1.341 cơ sở môi trường trong đó 110 cơ sở sản xuất khí sinh học, 43 nhà máy lọc nước tại địa phương và 37 đập. Sản lượng năng lượng tái tạo ở các cơ sở này trong năm ngoái là 3.264 GWh. Tuy nhiên, các cơ sở này được phân loại là “cơ sở tiêu thụ điện năng”. Lượng năng lượng sử dụng trong quá trình lọc và xử lý nước thải năm ngoái là 7.625 GWh, tương đương với lượng sản xuất điện của hai nhà máy phát điện bằng than đá.
Theo đó, Bộ Môi trường có kế hoạch chuyển đổi các cơ sở trên thành cơ sở cung cấp năng lượng ròng với mục tiêu nâng năng lượng tái tạo sản xuất lên 8.762 GWh tới năm 2030.
Ngoài ra, Bộ dự kiến sẽ mở rộng đầu tư thiết bị cho các nhà máy lọc nước và cơ sở xử lý nước thải lên gần gấp đôi nhằm nâng công suất sản xuất năng lượng lên tổng cộng 2,9 GW vào năm 2026.
Bộ có kế hoạch tái sử dụng chất thải thực phẩm và phân chuồng, vốn 90% dùng để tái xử lý thành thức ăn gia súc và phân bón, để tái tạo thành năng lượng, tăng sản lượng hàng năm từ 360 triệu Nm3 (khối Normal Meter) lên 500 triệu Nm3.
Chính sách này nếu được thực hiện có thể giúp giảm 1,1 triệu tấn khí nhà thải kính mỗi năm cho tới năm 2026 nhờ thay thế một phần khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu và giảm lượng khí metan tạo ra từ chất thải.