Chủ trì cuộc họp Nội các tại Văn phòng Tổng thống tại quận Yongsan (Seoul) ngày 5/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhận định nền kinh tế hiện tại đang vô cùng khó khăn, giá tiêu dùng tháng 6 tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế giới phải hứng chịu cùng lúc vấn nạn chuỗi cung ứng đứt gãy và đại dịch COVID-19 khiến giá tiêu dùng đang vấp phải cú sốc nghiêm trọng nhất kể từ sau khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970.
Chính phủ đã và đang nỗ lực nhằm giảm thiểu chi phí về nguồn cung như cắt giảm thuế quan và thuế xăng dầu nhằm ứng phó với khủng hoảng vật giá tiêu dùng, giảm bớt gánh nặng sinh kế cho tầng lớp yếu thế trong xã hội. Khu vực công sẽ đi đầu trong việc giảm bớt khó khăn cho người dân.
Cụ thể, Tổng thống đề nghị các cơ quan Nhà nước thanh lý những tài sản không cần thiết, mạnh dạn tái cơ cấu chi tiêu và quản lý hoạt động cơ quan hiệu quả. Nguồn tài chính thu được thông qua hoạt động này cần được đưa vào hỗ trợ cho những người dân đang gặp khó khăn hơn.
Ông Yoon khẳng định sẽ tự lo liệu các vấn đề về dân sinh trong tương lai, trực tiếp đi thị sát, lắng nghe người dân chia sẻ về những khó khăn và chủ trì cuộc họp kinh tế dân sinh khẩn cấp hàng tuần.
Tiếp đó, Tổng thống chỉ ra rằng các Ủy ban trực thuộc Chính phủ là ví dụ điển hình của việc gây cản trở quy trình và hoạt động hành chính kém hiệu quả, qua đó đề xuất tái cơ cấu các Ủy ban trực thuộc Chính phủ.
Đầu tiên, Chính phủ sẽ mạnh dạn cơ cấu lại các Ủy ban thuộc quyền kiểm soát của Tổng thống, với mục tiêu giảm ngân sách, nâng cao hiệu quả hành chính, thiết lập khuôn khổ quy trình mới. Tổng thống đề nghị mỗi Bộ, ngành tích cực đứng ra cải thiện Ủy ban trực thuộc cơ quan mình.
Ông Yoon tỏ ý lo ngại về những thiệt hại mà đợt nắng nóng năm nay có thể gây ra do nắng nóng đến sớm hơn mọi năm. Tổng thống yêu cầu cần xúc tiến đối sách bảo hộ tầng lớp yếu thế trong xã hội, ứng phó trước với tình trạng đột ngột tăng sử dụng điện, rà soát không để xảy ra trở ngại khi sử dụng các cơ sở hạ tầng như đường sắt và đường bộ.