Trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 5/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bác bỏ ý kiến tranh cãi về thiếu sót trong kiểm chứng nhân sự cấp Bộ trưởng của Chính phủ đương nhiệm. Ông Yoon cho rằng khó có thể tìm được nhân tài xuất sắc như vậy trong số các Bộ trưởng được tiến cử dưới thời chính quyền tiền nhiệm.
Trong ngày 4/7, ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kim Seung-hee xin rút lui sau khi Ủy ban quản lý bầu cử trung ương tố giác bà Kim lên Viện Kiểm sát tối cao vì nghi ngờ sử dụng tiền quỹ chính trị vào mục đích riêng. Cùng ngày, Tổng thống đã bổ nhiệm ứng cử viên Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Park Soon-ae, trong khi bà Park vẫn chưa được Quốc hội điều trần. Bà Park từng có hành vi uống rượu lái xe, và bị nghi ngờ lộng quyền với cấp dưới. Ứng cử viên Chủ tịch Ủy ban giao dịch công bằng Song Ok-rial mới được chỉ định cũng gây tranh cãi vì phát ngôn quấy rối tình dục trong quá khứ.
Một số ý kiến cho rằng đây rõ ràng là những nghi ngờ có thể phát hiện trong quá trình kiểm chứng các ứng cử viên. Tuy nhiên, ông Yoon lại phản ứng gay gắt bằng cách so sánh với các chính quyền tiền nhiệm.
Đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích Tổng thống đang ngày càng ngụy biện, đi ngược lại ý dân. Đại diện đảng này tại Quốc hội Park Hong-keun chỉ ra rằng Tổng thống phải xin lỗi toàn dân, trong khi các cố vấn như Chánh Văn phòng Tổng thống phải chịu trách nhiệm vì đã có thất bại trong việc kiểm chứng nhân sự.
Ngược lại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì chỉ trích rằng trách nhiệm thuộc về Quốc hội khi chậm trễ kiện toàn bộ máy, không tổ chức phiên điều trần với các ứng cử viên Bộ trưởng. Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kwon Seong-dong cho biết sẽ tiến hành kiểm chứng với mức độ tương đương phiên điều trần về tầm nhìn và kế hoạch cải cách của Bộ trưởng Giáo dục và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân sau khi các Ủy ban thường trực được cơ cấu xong xuôi.
Trong ngày 5/7, Tổng thống đã trao giấy bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Park Soon-ae.