Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Điện nguyên tử được "gán mác xanh" tại châu Âu

Write: 2022-07-07 15:05:13Update: 2022-07-07 19:06:06

Điện nguyên tử được "gán mác xanh" tại châu Âu

Photo : YONHAP News

Ngày 6/7, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua dự thảo có nội dung bổ sung thêm điện nguyên tử, khí thiên nhiên (LNG) vào Hệ thống phân loại xanh (Green Taxonomy) của Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu thực thi từ năm 2023. 

Tuy nhiên, Nghị viện châu Âu cũng đặt ra các điều kiện hết sức ngặt nghèo để phân loại điện nguyên tử là năng lượng thân thiện môi trường, như phải đảm bảo cơ sở xử lý rác thải phóng xạ.

Gần đây, Chính phủ Hàn Quốc công bố phương hướng chính sách năng lượng mới, trong đó đề ra mục tiêu nâng tỷ trọng điện nguyên tử lên 30% cho tới năm 2030. 

Khung phương hướng chính sách năng lượng của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol khá tương tự với EU. Tuy nhiên, điều kiện mà Nghị viện châu Âu đưa ra lại rất khó thực hiện.

Vấn đề lớn nhất đặt ra là Hàn Quốc sẽ phải hoàn công cơ sở xử lý chất thải phóng xạ hoạt độ cao (HLW) cho tới năm 2050. Hàn Quốc hiện đang chỉ lưu trữ tạm thời rác thải hạt nhân ngay trong khu đất nhà máy điện nguyên tử. Tuy nhiên, các khu lưu trữ tạm thời này đã đạt tới trạng thái bão hòa. 9 năm sau, bắt đầu từ nhà máy Hanbit, các nhà máy điện nguyên tử sẽ không còn chỗ chứa rác thải hạt nhân. Điều này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc phải xây mới nhà máy xử lý chất thải phóng xạ hoạt độ cao ở một khu đất mới, nhưng quá trình lựa chọn khu đất xây dựng vẫn chưa được khởi động.

Dù kế hoạch của Chính phủ được thực hiện một cách suôn sẻ thì quá trình từ lúc chọn khu đất cho tới khi xây dựng xong cơ sở lưu trữ trung gian và xử lý vĩnh viễn sẽ mất tổng cộng 37 năm.

Ngoài ra, việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới cũng là một vấn đề khó khăn. Trong tổng cộng 28 nhà máy dự kiến hoạt động cho tới năm 2030, có 10 nhà máy tập trung ở huyện Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang). Mật độ nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc dày đặc nhất trong số 33 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản. Giới chuyên gia chỉ ra rằng việc nhiều nhà máy điện nguyên tử tập trung dày đặc tại một chỗ sẽ kéo theo nhiều bài toán an toàn phức tạp cần giải quyết, chẳng hạn như đối phó khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng phải giải tỏa được sự phản đối của người dân địa phương đối với việc khởi động lại dự án xây dưng hai nhà máy điện nguyên tử Shin Hanul số 3 và 4.

Chính phủ sẽ tham khảo điều chỉnh lần này của Nghị viện châu Âu để ấn định về Hệ thống phân loại xanh của Hàn Quốc vào tháng sau. 

Lựa chọn của ban biên tập