Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 8/7 thông báo để chuẩn bị trước cho nguy cơ phát sinh bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng, công tác xét nghiệm đậu mùa khỉ vốn chỉ được sử dụng trong KDCA thời gian qua sẽ được mở rộng cho các viện nghiên cứu y tế và môi trường tại các tỉnh, thành trên cả nước từ ngày 11/7.
Trước kia, nếu có trường hợp nghi nhiễm đậu mùa khỉ thì địa phương cần lấy mẫu rồi gửi đến KDCA. Tuy nhiên, từ ngày 11/7, viện nghiên cứu y tế và môi trường sẽ phụ trách việc xét nghiệm nếu xuất hiện bệnh nhân nghi nhiễm tại địa phương trực thuộc.
KDCA cho biết đã tiến hành đào tạo về phương pháp xét nghiệm và hoàn tất đánh giá kiểm tra năng lực xét nghiệm đối với các viện nghiên cứu nói trên.
Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc đã lập tức củng cố lại hệ thống xét nghiệm ngay sau khi dịch đậu mùa khỉ vốn phát sinh tập trung tại khu vực châu Âu lan rộng trong năm nay. Ngày 22/6, một công dân Hàn Quốc nhập cảnh từ Đức đã được xác nhận là dương tính với bệnh đậu mùa khỉ.
Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận duy nhất một ca đậu mùa khỉ trong nước. Bệnh nhân này đã được xuất viện ngày 7/7 sau khi đội ngũ y tế xác nhận tất cả tổn thương trên da đã phục hồi và không còn khả năng lây nhiễm.
Do thời gian ủ bệnh là 21 ngày, do đó công tác quản lý đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân này bao gồm cả các du khách đi cùng chuyến bay cũng kết thúc vào ngày 11/7.