Hãng hàng không Korean Air và Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 11/7 đã bắt tay vào điều tra nguyên nhân sự cố khiến một máy bay chở khách của Korean Air đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Heydar Aliyev (thành phố Baku, Azerbaijan) do cháy động cơ. Nhân viên phụ trách bảo trì cũng được điều đến cuộc điều tra.
Động cơ của máy bay này dự kiến sẽ được chuyển về Hàn Quốc vào tuần tới. Đây được xác nhận là mẫu PW4170 thuộc công ty chuyên sản xuất động cơ máy bay dân sự và quân sự Mỹ Pratt & Whitney.
Năm ngoái, mẫu động cơ khác cũng của hãng này sản xuất từng bị vỡ và rơi xuống khi đang vận hành bay tại Mỹ. Theo đó, động cơ thuộc hệ thống tương tự đã bị dừng sử dụng tại Hàn Quốc.
Bộ Địa chính và giao thông đang chú ý đến việc động cơ của máy bay xảy ra sự cố lần này được sản xuất bởi Pratt & Whitney. Tuy nhiên, một quan chức của Bộ phân tích rằng động cơ của máy bay trong sự cố mới đây và động cơ bị cấm sử dụng trước đó được lắp đặt trên hai loại máy bay khác nhau, mẫu mã và hệ thống cũng khác nhau.
Thay vào đó, Bộ có kế hoạch điều tra toàn diện công tác bảo trì và tình hình vào thời điểm xảy ra vụ việc căn cứ theo thiết bị ghi lại hoạt động vận hành máy bay.
215 hành khách trên chuyến bay đã về đến sân bay quốc tế Incheon vào sáng ngày 11/7 bằng máy bay thay thế. Một số du khách phàn nàn về việc phải chờ đợi trong 6 giờ đồng hồ ở một nơi xa lạ.
Korean Air cho biết hãng đã cung cấp cho mỗi hành khách phiếu giảm giá trị giá 240.000 won (182,7 USD) theo quy định.