Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc xem xét khấu trừ thu nhập với khoản tiền mua vé xem phim

Write: 2022-07-13 15:39:02Update: 2022-07-13 19:08:42

Chính phủ Hàn Quốc xem xét khấu trừ thu nhập với khoản tiền mua vé xem phim

Photo : YONHAP News

Một số ban ngành hữu quan Hàn Quốc ngày 12/7 cho biết Bộ Kế hoạch và tài chính đang xem xét phương án bao gồm tiền vé xem phim vào chi phí văn hóa được khấu trừ thuế thu nhập trong dự thảo sửa đổi Luật Thuế dự kiến công bố vào ngày 21/7 tới. 

Theo Luật Thuế hiện hành, người dân Hàn Quốc có thu nhập dưới 70 triệu won (53.600 USD) một năm sẽ được khấu trừ thu nhập 30%, hạn mức tối đa là 1 triệu won (765 USD) với số tiền sử dụng vào mục đích hưởng thụ văn hóa như mua sách, xem biểu diễn, thăm bảo tàng. 

Nếu Luật Thuế được sửa đổi trong năm nay thì ngay từ năm sau, người dân sẽ được khấu trừ thu nhập với khoản tiền mua vé xem phim. Điều chỉnh này một mặt vừa nhằm khuyến khích người lao động hưởng thụ đời sống văn hóa, mặt khác vừa nhằm hỗ trợ tích cực cho ngành công nghiệp điện ảnh sau một thời gian dài bị thiệt hại do dịch COVID-19.

Mặt khác, Chính phủ cũng đang xem xét về việc nâng hạn mức không đánh thuế với chi phí bữa ăn của người lao động, từ 100.000 won (76 USD) như hiện nay lên 200.000 won (153 USD). 

Hạn mức này đã được đóng băng 19 năm kể từ 2003, nhưng gần đây có nhiều ý kiến cho rằng mức 100.000 won không phản ánh được tình hình biến động giá cả hiện nay. 

Chính giới cũng đồng tình về phương hướng này. Vào trung tuần tháng trước, Phó Đại diện đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Song Eon-seog đã đề xuất dự thảo sửa đổi một phần Luật Thuế thu nhập với nội dung nâng hạn mức không đánh thuế với chi phí bữa ăn của người lao động (được bao gồm trong tiền lương tháng của người lao động) từ 100.000 won lên 200.000 won. 

Đại điện đảng đối lập Dân chủ đồng hành Park Hong-keun trong một buổi tọa đàm cũng cho rằng nên nâng hạn mức lên 200.000 won và áp dụng với các chi phí bữa ăn phát sinh từ tháng 1 năm nay. 

Do chính giới đều nhất trí, nên nhiều khả năng dự thảo liên quan sẽ dễ dàng vượt qua cửa ải Quốc hội. Khi đó, đối tượng được hưởng ưu đãi từ điều chỉnh này ước đạt 10 triệu người lao động.

Lựa chọn của ban biên tập