Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Bang Ki-sun ngày 14/7 đã chủ trì Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô lần hai, cho biết Chính phủ sẽ đối phó tích cực với "hiệu ứng đám đông" quá mức trên thị trường tài chính, mặt khác sẽ xem xét biện pháp bổ sung cần thiết căn cứ theo kế hoạch dự phòng theo từng thị trường.
Thứ trưởng Bang chỉ ra rằng do thị trường vẫn tiếp tục bất ổn, nên Chính phủ và các cơ quan hữu quan sẽ làm hết sức để giảm thiểu tác động tiêu cực từ các yếu tố rủi ro toàn cầu tới thị trường tài chính trong nước.
Đặc biệt, Chính phủ sẽ tăng cường giám sát thị trường thông qua Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô, cân nhắc tình hình thị trường tài chính đang ngày càng nhạy cảm hớn trước các vấn đề lớn trong và ngoài nước gần đây.
Thứ trưởng Bang nhận định thị trường tài chính toàn cầu thời gian gần đây bị chi phối bởi hai tâm lý chính, một là tâm lý cảnh giác trước lạm phát bắt nguồn từ cú sốc chuỗi cung ứng và giá cả leo thang, hai là tâm lý lo ngại kinh tế đình trệ do Chính phủ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.
Về việc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) lần đầu tiên nâng 0,5% lãi suất cơ bản trong một lần, Thứ trưởng Bang cho biết quyết định này không nằm ngoài dự đoán của thị trường. Ông Bang đánh giá bất ổn chính sách tiền tệ đã được giải tỏa đáng kể, thị trường tài chính Hàn Quốc đang có chiều hướng ổn định.
Liên quan tới việc Chính phủ Mỹ vừa công bố tỷ lệ lạm phát tháng 6 đạt 9,1%, ông Bang cho biết thị trường tài chính quốc tế trong đêm 13/7 ghi nhận biến động lớn sau khi có nội dung công bố, nhưng sau đó biến động đã dần thu hẹp lại.