Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Ngày Quốc khánh 15/8, chính giới Hàn Quốc đang đề cập nhiều tới vấn đề đặc xá nhân dịp Quốc khánh. Hai cái tên đang được nhắc tới nhiều nhất là cựu Tổng thống Lee Myung-bak và Phó Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong.
Đặc xá thuộc quyền hạn của Tổng thống. Ngày Quốc khánh 15/8 năm nay sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Yoon Suk-yeol thực hiện quyền đặc xá kể từ sau khi nhậm chức. Do vậy, dư luận hết sức quan tâm về giá trị và đường lối mà Tổng thống hướng đến thông qua đợt đặc xá tới.
Trước tiên, có vẻ như phương châm đặc xá lần này của Tổng thống Yoon Suk-yeol là "kinh tế", ân xá cho các doanh nhân để đảm bảo tính năng động, tự do trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.
Trong một sự kiện ngày 13/7, Thủ tướng Han Duck-soo đã bày tỏ lập trường tán thành việc đặc xá cho doanh nhân. Theo ông, việc Tổng thống tích cực xem xét đặc xá cho doanh nhân không đi ngược với quan điểm thông thường của người dân và cả khía cạnh kinh tế. Dư luận cho rằng có khả năng Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin cũng nằm trong danh sách ân xá sắp tới.
Thời gian qua, Tổng thống Yoon cũng đã bày tỏ lập trường tích cực về việc ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Trong một phát biểu trước báo giới vào tháng 6, ông Yoon nói rằng việc để một cựu Tổng thống ở trong tù hàng chục năm là "không ổn". Còn trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap vào tháng 11 năm ngoái khi còn tranh cử Tổng thống, ông Yoon nói rằng đã đến lúc cựu Tổng thống được về nhà.
Có ý kiến cho rằng Tổng thống cũng có thể đặc xá cho cả nhân sự phe đối lập như cựu Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeognsang Kim Kyung-soo để đoàn kết toàn dân.
Quy trình ân xá gồm Văn phòng Thư ký pháp luật thuộc Văn phòng Tổng thống trình dự thảo ân xá lần thứ nhất, sau đó Bộ Tư pháp sẽ xem xét, trình Tổng thống phê chuẩn cuối cùng về đối tượng ân xá.