Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hội đồng công-tư về vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến họp lần hai

Write: 2022-07-15 13:12:24Update: 2022-07-15 13:12:43

Hội đồng công-tư về vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến họp lần hai

Photo : YONHAP News

Hội đồng công-tư thảo luận về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến ngày 14/7 đã mở cuộc họp lần hai, chỉ 10 ngày sau khi ra mắt và có cuộc họp đầu tiên vào hôm 4/7. 

Việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đang được coi là một vấn đề hết sức cấp bách. Trong buổi họp báo thường kỳ 11/7 vừa qua, Ngoại trưởng Park Jin cho biết sẽ nỗ lực để có thể đưa ra được giải pháp cho vấn đề này trước khi Tòa án bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản tại Hàn Quốc.

Nghị sự trọng tâm trong cuộc họp lần hai của Hội đồng công-tư gồm ba vấn đề chính. Thứ nhất là quyền bảo hộ về mặt ngoại giao. Luật sư đại diện các nạn nhân đã đề nghị Chính phủ thực thi quyền bảo hộ ngoại giao, để họ có thể trực tiếp đàm phán với doanh nghiệp Nhật Bản. 

Hiện tại, doanh nghiệp Nhật Bản không đàm phán với nạn nhân, nên các nạn nhân đang đề nghị Chính phủ đứng ra làm trung gian để phản ánh và truyền đạt quan điểm của họ với phía doanh nghiệp Nhật Bản. Về điều này, một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ đã và đang nỗ lực để thực hiện đề nghị này của các nạn nhân.
 
Nghị sự trọng tâm thứ hai được thảo luận đó là giả định về tình huống Chính phủ Seoul "thế quyền" để chi trả tiền bồi thường cho doanh nghiệp Nhật Bản, do phía doanh nghiệp gây hại không chịu trực tiếp bồi thường cho các nạn nhân. Luật sư biện hộ của các nạn nhân Lim Jae-sung nhấn mạnh rằng sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản vào nguồn quỹ do Chính phủ Hàn Quốc "thế quyền" lập ra là điều thiết yếu. Sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản là một trong những đề tài tranh cãi gay gắt giữa hai nước trong quá trình thảo luận về vấn đề này thời gian qua.

Cuối cùng, các nạn nhân đề nghị "lời xin lỗi từ phía Nhật Bản", điều mà họ cho là quan trọng nhất. Về điều này, Hội đồng công-tư đã trao đổi ý kiến đa dạng về đối tượng xin lỗi, cách thức và thời điểm. Luật sư Lim cho biết cả Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản đều phải xin lỗi nạn nhân, nhưng xét tới thái độ cứng rắn của Chính phủ Tokyo hiện nay, thì chỉ cần doanh nghiệp Nhật Bản đứng ra xin lỗi về vấn đề này.

Do đây mới là cuộc họp lần thứ hai nên Hội đồng vẫn chưa đề ra được giải pháp hay phương án cụ thể. Tuy nhiên, một quan chức Bộ Ngoại giao khẳng định các bên đã thảo luận cụ thể, trao đổi ý kiến tích cực hơn cuộc họp lần thứ nhất. Trong thời gian tới, Hội đồng công-tư nhất định sẽ tìm kiếm giải pháp hợp lý nhất cho vấn đề này.

Lựa chọn của ban biên tập