Tại buổi tọa đàm với phóng viên Hàn Quốc thường trú tại Nhật Bản diễn ra sáng ngày 20/7 ở Tokyo, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết Chính phủ Nhật Bản dường như sẵn sàng đáp lại một cách chân thành về nỗ lực của Seoul nhằm giải quyết vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.
Ngoại trưởng Park cho biết thông qua chuyến thăm lần này, ông đã xác định được lập trường của Chính phủ hai nước trong việc cải thiện quan hệ Hàn-Nhật. Phía Tokyo cũng hiểu được quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm cải thiện quan hệ song phương.
Ông Park bày tỏ kỳ vọng sẽ gặp gỡ người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tại hội đàm Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức tại Campuchia vào tháng 8 tới, đồng thời cho biết đối thoại song phương Hàn-Nhật sẽ vẫn được tiếp tục.
Trong một tin liên quan, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao cho biết sẽ không xem xét việc thành lập lại Quỹ Hòa giải, chữa lành vết thương cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, mà đang xem xét nhiều phương án khác. Quỹ trên được ra mắt vào 7/2016 dựa theo thỏa thuận Hàn-Nhật vào 12/2015, trong đó Chính phủ Nhật Bản đóng góp 1 tỷ yen (7,24 triệu USD) để gây quỹ. Tuy nhiên, Chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Moon Jae-in đã quyết định giải thể quỹ này.