Cuộc đình công của người lao động thuộc các công ty đối tác của hãng đóng tàu và hải dương Daewoo đã bước sang ngày thứ 49. Vào sáng ngày 20/7, phía công đoàn và công ty đã nối lại đàm phán. Trước đó, hai bên đã đàm phán tới 10 giờ đêm ngày 19/7.
Ban đầu, phía công đoàn yêu cầu phải nâng 30% lương cho người lao động. Tới tối ngày 19/7, phía công ty đề xuất mức tăng là 4,5%, sau đó phía công đoàn đề nghị tăng lên 5%.
Tuy nhiên, ngoài vấn đề tăng lương, hai bên vẫn còn tranh cãi về thời điểm tăng lương, vấn đề tuyển dụng lao động ở những công ty đối tác hoặc thầu phụ bị phá sản của Daewoo và vấn đề bồi thường thiệt hại.
Mặt khác, từ lúc 2 giờ chiều cùng ngày, Công đoàn lao động kim loại tại tỉnh Nam Gyeongsang đã tiến hành biểu tình trước cổng công ty đóng tàu và hải dương Daewoo, với hơn 3.000 thành viên công đoàn tham dự, tuyên bố ủng hộ cuộc đình công của người lao động các công ty đối tác với Daewoo.
Trong khi đó, từ 3 giờ chiều ngày 20/7, hơn 3.000 quản lý các công ty đối tác cũng tiến hành biểu tình bên trong nhà máy đóng tàu của Daewoo. Những quản lý này yêu cầu phía công đoàn dừng đình công, nếu không thì cả các công ty đối tác của Daewoo cũng sẽ lâm vào nguy cơ phá sản.
Từ ngày 2/6, phía công đoàn đã chiếm cứ trái phép ụ nổi (dock) số 1 của công ty đóng tàu và hải dương Daewoo ở thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang), ụ nổi có quy mô lớn nhất trên thế giới, gây cản trở tới quá trình sản xuất, khiến nhà máy rơi vào trạng thái tệ liệt.