Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

OECD lo ngại về việc Hàn Quốc thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát

Write: 2022-07-21 16:34:04Update: 2022-07-21 18:08:25

OECD lo ngại về việc Hàn Quốc thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 21/7 cho biết Nhóm công tác về chống hối lộ (WGB) của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) một ngày trước đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về Luật Viện Kiểm sát và Luật Tố tụng hình sự sửa đổi của Hàn Quốc có nội dung thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát, dự kiến được thực thi từ tháng 9 tới.

Nhóm công tác của OECD cho rằng hai luật sửa đổi sẽ có thể gây ra trở ngại nghiêm trọng tới năng lực điều tra, truy tố tội phạm hối lộ quốc tế của Hàn Quốc. Để có thể đối phó một cách hiệu quả với tội phạm, Hàn Quốc phải đảm bảo để Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát có thể thực thi đầy đủ quyền hạn một cách thích hợp.

Bên cạnh đó, WGB bày tỏ hoan nghênh nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc, như kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra từ việc sửa đổi luật.

Trước đó, vào ngày 27/6 vừa qua, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc đã đề nghị Tòa án Hiến pháp dừng hiệu lực của Luật Viện Kiểm sát và Luật Tố tụng hình sự sửa đổi.

Nhóm công tác cho biết sẽ khuyến nghị Hàn Quốc sửa đổi luật để vừa đảm bảo năng lực điều tra, truy tố các tội phạm hối lộ quốc tế, vừa không để ảnh hưởng tới các vấn đề chính trị khi bị điều tra, truy tố. Nhóm công tác đề nghị Chính phủ Hàn Quốc báo cáo về tình hình thực hiện luật sửa đổi và các biện pháp bổ sung nhằm tuân thủ Công ước chống hối lộ của OECD.

Nhóm công tác về chống hối lộ là một tổ chức đóng vai trò đánh giá tình hình thực hiện Công ước chống hối lộ của OEDC, xử phạt với các hành vi hối lộ cho công chức nước ngoài. Nhóm công tác họp định kỳ hàng quý tại trụ sở OECD ở Paris, Pháp.

Tuyên bố trên đã được thông qua trong cuộc họp định kỳ quý II của nhóm công tác, với sự tham gia của 44 nước thành viên Công ước chống hối lộ, diễn ra từ ngày 14-17/7 vừa qua.

Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ nỗ lực để dập tắt ý kiến lo ngại của cộng đồng quốc tế, đảm bảo năng lực chống tham nhũng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Lựa chọn của ban biên tập