Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tòa án Hiến pháp: "Phải thông báo cho đương sự khi tra cứu dữ liệu viễn thông"

Write: 2022-07-22 11:35:02Update: 2022-07-22 11:38:21

Tòa án Hiến pháp: "Phải thông báo cho đương sự khi tra cứu dữ liệu viễn thông"

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 21/7 đã ra kết luận Khoản 3 Điều 83 Luật kinh doanh viễn thông là không phù hợp với Hiến pháp. Kết luận này vừa mang ý nghĩa thừa nhận tính vi hiến, nhưng vẫn tiếp tục duy trì điều khoản luật trong thời hạn nhất định để ngăn chặn những hỗn loạn có thể xảy ra nếu dừng hiệu lực của luật ngay lập tức và để có thời gian lập luật khác thay thế. 

Trong thời gian qua, cách dễ dàng nhất để Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát lấy được thông tin cá nhân chính là tra cứu dữ liệu viễn thông, căn cứ theo Luật kinh doanh viễn thông. Chỉ cần đề nghị sự phối hợp của công ty viễn thông là các cơ quan này có thể lấy được toàn bộ thông tin về người sở hữu điện thoại di động, như tên, số chứng minh thư, số điện thoại, cho dù đây không phải là đối tượng điều tra, không có lệnh của tòa án. 

Trong trường hợp cấp bách thì có thể được cung cấp ngay thông tin mà không cần đề nghị bằng văn bản. Điều này dẫn tới mỗi năm, tại Hàn Quốc có hơn 5 triệu trường hợp, tương đương cứ 10 người dân lại có một người bị cung cấp dữ liệu viễn thông cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đương sự hoàn toàn không biết về việc mình đang bị cung cấp thông tin, và lý do tại sao. 

Tòa án Hiến pháp kết luận trong trường hợp không gây ảnh hưởng tới mục đích điều tra, việc thông báo cho đương sự nội dung cung cấp thông tin là điều hoàn toàn có thể tiến hành. Đương sự phải có thể trực tiếp xác nhận thông tin cá nhân có được sử dụng vào đúng mục đích điều tra hay không. Bản thân việc lấy thông tin phục vụ điều tra không đi ngược lại với Hiến pháp, nhưng việc không thông báo cho đương sự là vi hiến.

Với quyết định trên của Tòa án Hiến pháp, từ nay người dân sẽ có thể được biết khi cơ quan điều tra thu thập thông tin viễn thông của mình. Tuy nhiên, một số tổ chức dân sự vẫn đang phản đối việc thu thập thông tin khi chưa có sự đồng ý của đương sự, nên dự kiến vấn đề này sẽ còn tiếp tục gây ra tranh cãi trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập