Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim In-sun cho biết trong ngày 21/7, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nghe Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin báo cáo về phương hướng chính sách ngoại giao của Chính phủ mới.
Tại đây, Tổng thống đã chỉ thị về việc thúc đẩy ngoại giao với 4 nước lớn (Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản), trong đó lấy quan hệ Hàn-Mỹ vững chắc làm trung tâm; đồng thời phải thiết lập quan hệ tin tưởng phù hợp với lợi ích chung trong quan hệ Hàn-Nhật.
Tổng thống nhấn mạnh phải mở rộng chân trời ngoại giao ra toàn cầu, như châu Á, Trung Đông, châu Phi, Trung Nam Mỹ, để nâng cao lợi ích quốc gia. Ngoại giao kinh tế là hết sức quan trọng, chỉ cần có lợi cho kinh tế thì phải mở rộng ngoại giao tới bất cứ nơi đâu.
Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ thị Bộ Ngoại giao và các cơ quan ngoại giao đang đóng tại nước ngoài dốc toàn lực để giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) 2030 tại thành phố Busan.
Về phần mình, Bộ trưởng Park đã báo cáo tập trung tới chiến lược xúc tiến phát triển quan hệ với các nước lớn phù hợp với tầm nhìn điều hành quốc gia và bài toán điều hành quốc gia ở lĩnh vực ngoại giao của Chính phủ. Ngoài ra, ông Park cũng trình bày về các vấn đề nổi cộm hiện nay như phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, an ninh kinh tế, nhà máy điện nguyên tử, ngoại giao công nghiệp quốc phòng, Triển lãm thế giới tại Busan.
Trong quan hệ Hàn-Mỹ, Bộ Ngoại giao sẽ xúc tiến mở rộng vai trò toàn cầu của Hàn Quốc, dựa trên nền tảng là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc; thúc đẩy các kênh thảo luận chiến lược cấp cao về an ninh quân sự, kinh tế, hợp tác công nghệ.
Trong quan hệ Hàn-Nhật, Bộ Ngoại giao sẽ theo đuổi quan hệ đối tác song phương hướng tới tương lai, nhìn thẳng vào các vấn đề lịch sử, nỗ lực giải quyết các vấn đề quá khứ một cách hợp lý nhất, khôi phục niềm tin song phương.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao sẽ xúc tiến phát triển quan hệ Hàn-Trung dựa trên các giá trị và chuẩn mực chung, mở rộng trao đổi cấp cao và hợp tác thực chất, phát triển quan hệ đôi bên cùng có lợi.