Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến phản đối thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015 có hiệu lực

Write: 2022-07-22 14:29:58Update: 2022-07-22 14:30:20

Nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến phản đối thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015 có hiệu lực

Photo : YONHAP News

Cụ bà Lee Yong-soo, nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, ngày 21/7 đã gửi một bức thư tới Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, khẳng định thỏa thuận Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II ký kết năm 2015 là vô hiệu, không thể chấp nhận bất kỳ nội dung nào trong thỏa thuận này. 

Bà Lee lập luận rằng thỏa thuận ký kết năm 2015 không giúp giải quyết được vấn đề gì, nên không thể ép các nạn nhân phải tuân theo thỏa thuận lừa dối này. Vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến cần được giải quyết tách biệt với các vấn đề khác.

Lập trường này của cụ bà Lee Yong-soo nhằm phản đối phát ngôn của Chính phủ về việc tôn trọng thỏa thuận giữa Seoul và Tokyo ký kết năm 2015.

Về vấn đề này, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục trao đổi và nỗ lực lắng nghe ý kiến của các nạn nhân.

Trước đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 19/7 đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Tokyo, bày tỏ tôn trọng thỏa thuận chung Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến ký kết năm 2015 và mong muốn giải quyết vấn đề trong quá khứ theo tinh thần thỏa hiệp.

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Choi Young-sam giải thích Ngoại trưởng Park đã nhấn mạnh phải đối diện với quá khứ nhằm giải quyết hợp lý các vấn đề nổi cộm, cũng như tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai, kêu gọi Tokyo thể hiện thiện chí. Phía Nhật Bản cũng có thái độ lắng nghe.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục thu thập ý kiến các tầng lớp trong nước và trao đổi chặt chẽ với Nhật Bản nhằm cải thiện mối quan hệ song phương.

Lựa chọn của ban biên tập