Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Chiếc hộp đựng ngự bảo triều Joseon được đưa từ Anh về Hàn Quốc

Write: 2022-07-27 15:46:34Update: 2022-07-27 15:46:53

Chiếc hộp đựng ngự bảo triều Joseon được đưa từ Anh về Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bảo lộc - chiếp hộp bảo quản Ngự bảo hoàng thất triều Joseon (thế kỷ XIV-XIX) sau một thời gian lưu lạc tại nước ngoài đã được đưa trở về Hàn Quốc. 

Ngự bảo là con dấu mang tính nghi lễ, dùng để ca ngợi công đức, thành tựu của vua và hoàng hậu triều Joseon, được bảo quản tại Jongmyo (Tông Miếu), nơi thờ bài vị của các vị vua và hoàng hậu.

Dưới sự tài trợ của Riot Games, một công ty game có trụ sở tại Mỹ, Cục Di sản văn hóa quốc gia cùng Quỹ Di sản văn hóa tại nước ngoài của Hàn Quốc đã mua lại chiếc hộp "Bảo lộc" từ một công ty của Anh vào ngày 12/7 vừa qua, và đưa về nước.

Theo các tài liệu xưa, Ngự bảo được bảo quản trong hai chiếc hộp, hộp bên trong gọi là "Bảo đồng", hộp bên ngoài gọi là "Bảo lộc". Thông thường, Bảo lộc sẽ được chế tác cùng với Ngự bảo, nhưng cũng có trường hợp chiếc hộp này được chế tác trước cả Ngự bảo.

Chiếc hộp Bảo lộc lần này có chiều dài 23 cm, rộng 23 cm cao 27,5 cm, làm bằng các chất liệu gỗ, da, đồng thau, bên trong được lót bằng lụa trơn. Tay cầm phía trên hộp có hình con rùa, được phỏng đoán là được chế tác vào thế kỷ XIX, nửa sau triều đại Joseon.

Tháng 12 năm ngoái, Quỹ Di sản văn hóa tại nước ngoài nắm bắt được thông tin rằng chiếc hộp Bảo lộc này đang được bán đấu giá, nên đã tích cực đứng ra mua lại. 

Dự kiến chiếc hộp Bảo lộc sẽ được công bố với công chúng vào tháng sau thông qua triển lãm "Hành trình trở về của các di sản văn hóa ở nước ngoài" đang được tổ chức tại Bảo tàng cung điện quốc gia. Phía bảo tàng sẽ tiếp tục điều tra và nghiên cứu để làm rõ chủ nhân của chiếc hộp này.

Lựa chọn của ban biên tập