Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phó Thủ tướng: "Quyết định nâng lãi suất của Mỹ phù hợp với dự báo của thị trường"

Write: 2022-07-28 11:14:57Update: 2022-07-28 17:12:38

Phó Thủ tướng:

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 28/7 đã chủ trì Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp, có sự tham gia của Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Rhee Chang-yong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Kim Joo-hyun, Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Lee Bok-hyun. 

Ông Choo đánh giá quyết định nâng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) rạng sáng cùng ngày (giờ Hàn Quốc) là phù hợp với dự báo từ thị trường, nên dự kiến sẽ tác động không lớn tới thị trường tài chính trong nước.

Mặc dù có nhiều ý kiến lo ngại về dòng vốn nước ngoài rút khỏi Hàn Quốc do sự đảo ngược lãi suất chính sách giữa hai nước, nhưng ba lần tương tự trong quá khứ đều cho thấy dòng vốn đầu tư vào chứng khoán của người nước ngoài vẫn được duy trì, không bị chảy ròng khỏi Hàn Quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh nền tảng kinh tế và các biện pháp đối phó phù hợp mới là điều quan trọng hơn cả để ngăn ngừa tình trạng rút vốn.

Ngày 27/7 (giờ địa phương), Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã mở cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), quyết định nâng 0,75% lãi suất cơ bản, từ mức 1,5-1,75% lên 2,25-2,5%, hai tháng liên tiếp nâng 0,75%. Theo đó, lãi suất cơ bản của Mỹ đã cao hơn của Hàn Quốc (2,25%), hai năm rưỡi sau lần đảo ngược trước đó vào tháng 2/2020. 

Phó Thủ tướng khẳng định Hàn Quốc đang duy trì được tăng trưởng kinh tế và tính lành mạnh tài chính vững chắc, xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức cao nhất từ trước tới nay. Thêm vào đó, Seoul có đầy đủ dự trữ ngoại hối, hệ thống chuỗi cung ứng thanh khoản đa tầng, nên hoàn toàn có thể đối phó với tình hình khủng hoảng.

Ông Choo nêu ra bằng chứng là trong tháng này, nguồn vốn vẫn chảy ròng vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu của Hàn Quốc. Dựa trên hệ thống đối phó khẩn cấp, Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ các yếu tố rủi ro trong và ngoài nước, và có biện pháp đối phó chủ động theo kế hoạch dự phòng trong từng lĩnh vực nếu cần thiết.

Lựa chọn của ban biên tập