Viện nghiên cứu tài chính công Hàn Quốc (KIPF) ngày 28/7 công bố kết quả nghiên cứu phân tích kết quả khảo sát với người làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cho thấy nếu giá nhà tăng 100% thì tỷ lệ sinh trong vòng 8 năm giảm đi từ 0,1-0,3 trẻ. Với người không sở hữu nhà thì tỷ lệ sinh giảm từ 0,15-0,45 trẻ. Điều này cho thấy giá nhà càng tăng cao thì tỷ lệ sinh càng giảm đi, đặc biệt là với những người không có nhà ở.
Viện nghiên cứu cho biết trong năm ngoái, xác suất kết hôn của người không có nhà ở trong giai đoạn giá nhà tăng 100% từ năm 2013-2019 đã giảm xuống 4-5,7%.
Nếu cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước di dời trụ sở thì xác suất kết hôn của người lao động giảm xuống 2-13%. Tuy nhiên, điều này không có tác động ý nghĩa về mặt thống kê đối với tỷ lệ sinh.
Viện nghiên cứu này kết luận rằng giá nhà tăng sẽ có thể tác động tiêu cực tới việc kết hôn và sinh con của người lao động. Về ngắn hạn, việc giá nhà hay giá thuê nhà biến động không ảnh hưởng ngay tới tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh, nhưng hệ quả tích tụ trong dài hạn là tương đối lớn. Do vậy, điều quan trọng là Chính phủ phải quản lý một cách ổn định biến động giá cả trên thị trường nhà ở.