Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/7 đã mở cuộc họp của Nhóm chuyên trách cải cách quy chế kinh tế, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho, công bố phương án cải cách 50 quy chế kinh tế nhằm nâng cao sức sống, hồi phục tính năng động cho nền kinh tế.
Trước tiên, Chính phủ có kế hoạch xúc tiến sửa đổi Luật Robot thông minh và Luật Giao thông đường bộ lần lượt trong năm nay và năm sau, để các robot tự hành được phép di chuyển trên phần đường dành cho người đi bộ nếu thỏa mãn các tiêu chuẩn về an toàn như tốc độ, kích thước, mà không cần đến các quy chế đặc cách.
Nếu robot tự hành được phép đi trên phần đường dành cho người đi bộ thì các doanh nghiệp sẽ có thể sử dụng robot để giao đồ ăn, bưu phẩm thay con người, thị trường robot vận chuyển hàng hóa được kỳ vọng sẽ tăng trưởng, chi phí vận chuyển sẽ được giảm bớt.
Chính phủ sẽ chuyển đổi cơ chế kiểm tra chứng nhận tính an toàn với các máy bay mini không người lái (drone) trên 25 kg, từ kiểm tra toàn bộ sang kiểm tra lấy mẫu. Thời gian kiểm tra sẽ được rút ngắn từ hai tháng xuống hai tuần, và chi phí sẽ được giảm một nửa.
Dự án vận chuyển hành khách đáp ứng nhu cầu (Demand Responsive Transport, DRT), trong đó xe buýt di chuyển không theo lộ trình cố định mà theo nhu cầu của hành khách, sẽ được mở rộng áp dụng, từ nông thôn, làng chài như hiện nay thành các khu vực bất tiện giao thông, như các đô thị mới giai đoạn ban đầu.
Ở lĩnh vực y tế, Chính phủ xúc tiến sửa đổi Luật Thực phẩm chức năng, cho phép các trung tâm thương mại, siêu thị lớn cũng có thể bán thực phẩm chức năng mà không cần đăng ký ngành nghề kinh doanh là buôn bán thực phẩm chức năng.
Cùng với đó, Chính phủ sẽ sửa đổi thông tư thi hành Luật Kiến trúc để các trường học, chung cư, nhà xưởng có thể lắp đặt thiết bị phát điện bằng sức gió trên nóc công trình.
Phó Thủ tướng kỳ vọng các phương án cải cách quy chế trên sẽ góp phần giải tỏa vướng mắc cho các dự án đang được tiến hành, tạo ra hơn 1.600 tỷ won (1,23 tỷ USD) đầu tư mới.
Ông Choo Kyung-ho nhấn mạnh việc cải cách quy chế phải xúc tiến xuyên suốt trong 5 năm tới, không chỉ kết thúc bằng một vài lần. Đây cũng chính là bài toán thời đại, quyết định tương lai quốc gia. Thông qua Nhóm chuyên trách, Chính phủ sẽ liên tục xúc tiến cải cách quy chế, tăng cường hơn nữa mức độ cải cách trong thời gian tới.