Trong ngày 31/7, Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Kwon Seong-dong đã rút khỏi vị trí "Quyền Chủ tịch đảng".
Quyết định trên được đưa ra 20 ngày sau khi ông Kwon thay quyền Chủ tịch Lee Jun-seok, người bị kỷ luật đình chỉ chức vụ trong vòng 6 tháng, và 5 ngày sau vụ rò rỉ tin nhắn trên nền tảng Telegram với Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Trên trang mạng xã hội cá nhân, ông Kwon nhận trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay của đảng trên cương vị là Quyền Chủ tịch. Ông này nhấn mạnh đảng Sức mạnh quốc dân cần chấn chỉnh nhanh chóng tình trạng hiện tại, tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để chuyển đổi sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp trong thời gian sớm nhất.
Các ủy viên tối cao đảng Bae Hyun-jin, Yoon Young-seok, Cho Su-jin cũng đồng loạt tuyên bố xin rút lui. Các nghị sĩ này nhấn mạnh đảng cầm quyền, Chính phủ và Văn phòng Tổng thống đều phải cùng dốc sức để đổi mới toàn diện. Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Sung Il-jong, một ủy viên tối cao khác, cũng gián tiếp tuyên bố về khả năng xin từ chức.
Chủ tịch Lee Jun-seok ngay lập tức phản đối về việc đảng Sức mạnh quốc dân xúc tiến chuyển sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp, cho rằng động thái này nhằm ngăn bản thân quay trở lại chức Chủ tịch sau khi hết thời gian kỷ luật. Ông Lee chỉ trích gay gắt đội ngũ lãnh đạo đảng đang bắt đầu "treo đầu dê, bán thịt chó", không tỉnh táo bởi lòng tham vô độ.
Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống tuyên bố đang lắng nghe yêu cầu đổi mới từ đảng cầm quyền, nhưng từ chối đưa ra lập trường về việc đội ngũ lãnh đạo đảng đồng loạt xin từ chức.
Tuy nhiên, việc đảng cầm quyền lật lại lập trường sau hai ngày, tuyên bố chuyển đổi sớm sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp, trên thực tế là "giương cờ trắng đầu hàng", được phân tích là do "tâm ý" của Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết trước khi ông Kwon ra quyết định rút lui, Tổng thống đã truyền đạt ý kiến tới lãnh đạo đảng cầm quyền.
Đảng đối lập Dân chủ đồng hành hiện chỉ trích năng lực chấn chỉnh của đảng cầm quyền đang "chạm đáy" giữa lúc khủng hoảng dân sinh.