Theo số liệu Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 1/8, trong năm ngoái, tổng số hộ gia đình không có quan hệ ruột thịt trên toàn quốc là 472.660 hộ, tăng 11,6% so với một năm trước, mức cao kỷ lục.
Hộ gia đình không có quan hệ ruột thịt là các hộ gồm thành viên là những người không có quan hệ hôn nhân, huyết thống dưới 5 thành viên. Đó có thể là các hộ cùng chung sống nhưng không kết hôn, hoặc những người bạn hợp nhau nên sống cùng nhau.
Hộ gia đình không có quan hệ ruột thịt từng chỉ dừng ở ngưỡng 200.000 hộ năm 2016, sau đó đã lần đầu tăng lên ngưỡng 300.000 hộ năm 2017, 400.000 hộ vào năm 2020, và đã lên 470.000 hộ năm ngoái.
Tổng số thành viên trong các hộ này cũng có chiều hướng tăng, năm ngoái là 1.015.100 người, lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu người, tăng 74% so với 5 năm trước. 47,7% các hộ này sống ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi.
Có ý kiến chỉ ra rằng Chính phủ cần sửa đổi chế độ, luật pháp phù hợp với các hình thái gia đình mới.
Viện nghiên cứu chính sách phụ nữ trong năm ngoái tiến hành một cuộc khảo sát với 2.000 nam nữ từ 18-69 tuổi, trong đó có 62,7% đồng ý cần mở rộng phạm vi gia đình, bao gồm cả các cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn. Phần lớn ý kiến nhận định rằng sẽ ngày càng có nhiều người lựa chọn cùng chung sống hơn là kết hôn, và nhiều người chọn sống cùng nhau để chia sẻ nơi ở, sinh hoạt phí dù không có quan hệ hôn nhân, huyết thống.
Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ mới chỉ giới hạn với các hộ gia đình, như chỉ khấu trừ thu nhập với vợ hoặc chồng có tên trên hộ khẩu, hay ưu đãi đăng ký mua nhà với các cặp vợ chồng mới cưới.