Thông tấn xã Việt Nam ngày 31/7 đưa tin Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính một ngày trước đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp và cơ quan Hàn Quốc.
Tại đây, Thủ tướng chia sẻ ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là thúc đẩy các ngành công nghiệp mũi nhọn trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó hy vọng Seoul hợp tác và đầu tư nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và đổi mới là thế mạnh của Hàn Quốc như kỹ thuật số, điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng. Thủ tướng hy vọng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm của chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác với các doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng.
Về thương mại, Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại chính sách trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Việt, tạo điều kiện cho sản phẩm nông, thủy sản của Việt Nam tiến vào thị trường Hàn Quốc.
Cũng tại đây, phía Hàn Quốc đã đưa ra 33 đề xuất về các dự án đa dạng và các thủ tục liên quan đến kinh doanh, lao động như ưu đãi thuế, ưu đãi đầu tư vào năng lượng tái tạo, cũng như những khó khăn trong tiến độ của một số dự án.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, Hàn Quốc hiện đang là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam với quy mô đầu tư 79,8 tỷ USD cho 9.383 dự án. Việt Nam cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Mỹ. Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam chiếm khoảng 50% kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam trên hầu hết các lĩnh vực. Đầu tư vào Việt Nam đồng nghĩa với việc gia nhập thị trường ASEAN có dân số hơn 600 triệu người.
Hàn Quốc và Việt Nam đã tham gia Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và đang hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD trong năm 2023.